Séc: Phật tử người Việt tại thành phố Praha hướng về mùa Vu lan báo hiếu 2011

Giác Ngộ - Hòa cùng không khí thành kính hướng về bậc sinh thành tại quê nhà nhân mùa Báo hiếu 2011, Phật tử người Việt Nam tại TP.Praha (Cộng hòa Séc) cũng đang chuẩn bị cho Đại lễ Vu lan nơi đất khách.
wwwVLan (1).JPG
Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm - Nơi tu học và sinh hoạt tâm linh
của công đồng người Việt tại Thủ đô Praha, cộng hòa Séc

Trao đổi với Giác Ngộ Online, Phật tử Vũ Thị Thư - Pháp danh Hoa Tâm, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, dù sinh sống và làm ăn xa quê nhưng trong tâm thức của bà con người Việt xa xứ luôn hướng về cội nguồn dân tộc và truyền thống tâm linh của cha ông. 

Theo Phật tử Hoa Tâm, mùa Vu lan năm nay, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc mà đặc biệt là tại thủ đô Praha sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu để bà con có dịp tri ân báo ân; cung thỉnh chư tôn đức Trung ương Giáo hội sang thăm và thuyết giảng cho kiều bào các nơi… Song song đó là các chương trình văn nghệ hướng về mùa Vu lan.

Dự kiến, vào ngày 28-8, tại Trung tâm Thương mại Sapa (TP.Praha) của cộng đồng người Việt sẽ diễn ra Đại lễ Vu lan 2011 dành cho đồng bào Phật tử người Việt Nam tại thủ đô Praha với sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo VN. 

Trước và sau đó, Đại lễ Vu lan dành cho cộng đồng người Việt cũng sẽ lần lượt được tổ chức tại các thành phố còn lại của công hòa Séc và các nước châu Âu.

wwwVLan (2).JPG
Đại lễ Vu lan 2009 được tổ chức tại
Trung tâm Thương mại Sapa, TP.Praha, Cộng hòa Séc - Ảnh tư liệu

Theo thông tin mà Giác Ngộ vừa nhận được, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc vừa có công văn số 351, 352 gởi chúc mừng Đại lễ Vu lan 2011 đến Trung ương Giáo hội đồng thời kính thỉnh TT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội sang Cộng hòa Séc chứng minh cho Đại lễ Vu lan được tổ chức tại Praha và các nơi khác.

Giác Ngộ Online đang có mặt tại châu Âu và sẽ liên tiếp cập nhật thông tin về các hoạt động kính mừng Đại lễ Vu lan 2011 đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

GNO - Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống...
Ảnh: Làng Mai

Lợi ích tu tập tâm từ

GNO - Từ tâm giải thoát hạnh lành/ Khuyên người con Phật khéo hành khéo tu/ Hàng ngày sự dụng công phu/ Tích tập công đức điều nhu vuông tròn...
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...

Thông tin hàng ngày