Sinh viên tìm hiểu về Phật giáo tại tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM)

Các bạn sinh viên thực tập tĩnh tọa
Các bạn sinh viên thực tập tĩnh tọa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-10, hơn 100 sinh viên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã có buổi học tập, tìm hiểu thực tế về Phật giáo tại tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM).
Đại đức Thích Không Tú (đứng) giảng viên hướng dẫn trực tiếp

Đại đức Thích Không Tú (đứng) giảng viên hướng dẫn trực tiếp

Đoàn sinh viên do Đại đức Thích Không Tú, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, giảng viên ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Văn Lang trực tiếp hướng dẫn.

Mở đầu buổi học, tại pháp đường Chánh niệm các sinh viên được lắng nghe chia sẻ từ Thượng toạ Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An với chủ đề “Để hiểu đạo Phật”.

Thượng tọa Thích Trí Chơn giới thiệu về đạo Phật đến sinh viên

Thượng tọa Thích Trí Chơn giới thiệu về đạo Phật đến sinh viên

Trong suốt buổi học, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã minh họa bằng nhiều ví dụ sinh động, liên hệ thực tiễn với các hiện tượng tâm lý - xã hội, giúp sinh viên hiểu rõ hơn giá trị của giáo lý nhà Phật đối với việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần và phát triển nhân cách. Thượng tọa chia sẻ rằng, những nhận thức của Phật giáo được thể hiện qua nhiều phương diện: từ giá trị văn hóa, hình thái tôn giáo, tinh thần hành thiện tích phước, nghiên cứu học thuật, đến tinh thần Phật giáo dấn thân và con đường thiền định.

Sinh viên đặt câu hỏi

Sinh viên đặt câu hỏi

Sau phần chia sẻ của Thượng tọa viện chủ, các bạn sinh viên được thực tập tĩnh tọa, an trú trong hơi thở, trải nghiệm sự tĩnh lặng và nhận biết nội tâm - một bước thực hành quan trọng trong việc ứng dụng tâm lý học Phật giáo vào đời sống thực tiễn.

Dịp này, các sinh viên cũng đã tham gia thảo luận, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như: mối liên hệ giữa vô thường và tâm lý con người, ứng dụng Phật giáo trong việc vượt qua nỗi sợ hãi…

Bạn Cao Xuân Trường, sinh viên Trường Đại học Văn Lang, ngành Tâm lý học bày tỏ: Em vô cùng biết ơn chương trình thực tế này, vì qua buổi học, lần đầu tiên em được tìm hiểu về đạo Phật - một tôn giáo rất từ bi và nhận ra được hạnh phúc hay đau khổ đều tùy thuộc vào hành động, trách nhiệm của bản thân mỗi người".

Sinh viên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tìm hiểu về Phật giáo

Sinh viên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tìm hiểu về Phật giáo

Cuối buổi học, chư Tăng hướng dẫn đoàn tham quan các khuôn viên chính của tu viện, giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc, thời khóa tu học và sinh hoạt thiền môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày