Sơ kết công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

GNO - Ngày 26-7, Ban Thường trực UBMTTQ TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

phung duong.jpg

Các đơn vị, cá nhân được UBMTTQ TP tuyên dương-
Ảnh: CTV

Theo đó, UBMTTQ TP.HCM đã vận động 168 đơn vị, cá nhân phụng dưỡng 142 Mẹ Việt Nam anh hùng (MVNAH) với mức từ 500.000đ/tháng đến 900.000đ/tháng, trong đó có 30 Mẹ được phụng dưỡng với mức 1.000.000đ/tháng. Bên cạnh đó, các mẹ còn được chăm sóc sức khỏe: đưa đi điều dưỡng, khám bệnh; và hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà, mua vật dụng sinh hoạt, đưa các mẹ đi tham quan…

Từ năm 2001, UBMTTQ TP.HCM cũng phụng dưỡng 15 mẹ VNAH tại Quảng Nam và 15 MVNAH tại Bến Tre.Tuy nhiên, đến nay Quảng Nam chỉ còn 14 mẹ và Bến Tre còn 4 mẹ được thụ hưởng mức phụng dưỡng là 500.000đ/tháng.

Trong 5 năm qua, UBMTTQ TP.HCM đã vận động được hơn 183 tỷ 110 triệu đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, xây mới nhà tình nghĩa hơn 10.057 căn, sửa chữa 1.464 căn nhà tình thương…

Dịp này, UBMTTQ TP.HCM đã tuyên dương 54 tập thể và 14 cá nhân đã thực hiện tốt công tác phụng dưỡng MVNAH và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày