Sóc Tăng: Chùa Hội Phước tổ chức hoàn nguyện an vị Phật

(GNO-SÓC TRĂNG): Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2010, tại chùa Hội Phước, ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; TT Thích Trí Huệ đã long trọng tổ chức lễ hoàn nguyện ngôi Chánh điện và an vị đức Bổn sư .

Đến chứng dự có HT Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, cùng Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, Chư Tăng ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và hơn 300 Phật tử đến dâng hương lễ Phật.

hienquang_4.jpg
hienquang_5.jpg
hienquang_6.jpg

Được biết chùa Hội Phước do Phật tử địa phương khởi xướng kiến lập năm 1881, sau đó có bà Trần Thị Ai và con trai là Hồ Tấn Phát - pháp danh Thiện Tài về đây nương tựa, tu tập . Trải qua thời gian năm tháng, chùa Hội Phước cũng theo đó mà thay đổi qua các đời kế thế trụ trì như: HT. Thích Thiện Minh, HT. Thích Nhựt Minh, TT. Thích Thiện Tín, và đương kim trụ trì là TT. Thích Trí Huệ.

hienquang_1.jpg
hienquang_2.jpg

Từ năm 1990 đến nay, Chùa Hội Phước là điểm đặt văn phòng Ban Đại diện Phật giáo huyện Long Phú; là nơi phát động các phong trào từ thiện xã hội, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hướng dẫn đồng bào Phật tử sống tốt đạo đẹp đời. Đầu tháng 08 năm Kỷ Sửu 2009, Thượng tọa Thích Trí Huệ phát nguyện tu sửa lại ngôi Chánh điện khang trang hơn, kiên cố hơn và tổ chức lễ hoàn nguyện trong không khí vui tươi tràn đầy hoan hỷ của người con Phật.

hienquang_7.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày