Sóc Trăng: Ban đại diện Phật giáo huyện Châu Thành tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ VIII (2006 2011)

(GNO-SÓC TRĂNG):  Huyện Châu Thành là một đơn vị hành chánh mới thuộc tỉnh Sóc Trăng được tách ra từ huyện Mỹ Tú vào đầu năm 2009, kế thừa những hoạt động Phật sự trước đây của Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Tú đã trải qua 8 nhiệm kỳ; vào ngày 08 tháng 06 năm 2009 Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáoSóc Trăng đã có phiên họp liên tịch với Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Tú củ và có sự tham dự của Chính quyền hai huyện Mỹ Tú và Châu Thành. Tại buổi họp đã bầu ra hai Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành nhiệm kỳ VIII (2006-2011).

hoinghi-1.gif

Toàn cảnh hội nghị

hoinghi-2.gif
hoinghi-3.gif

Ban Đại Diện lâm thời huyện Châu Thành ra mắt hội nghị

hoinghi-4.gif

HT Thích Thiện Sanh ban đạo từ cho hội nghị

Ngày 28 tháng 12 năm 2009, trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, dưới sự Chứng minh của Chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành long trọng tiến hành khai mạc hội nghị sơ kết công tác Phật sự giữa nhiệm kỳ VIII (2006-2011) tại  Tịnh xá Ngọc Hòa, ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự hội nghị có HT Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư Tôn đức trong ban thường trực Ban Trị sự, chư Tôn đức Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành trong tỉnh, quý vị trụ trì các tự viện và 200 Phật tử tại địa phương.

Về phía Chính quyền có ông Thạch Tha - Phó ban Tôn giáo Dân tộc UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, ông Huỳnh Tấn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, ông Thái Thanh Nhĩ - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành, cùng quý vị đại diện chính quyền Mặt trận cấp huyện Châu Thành và xã An Ninh .

Sau phần nghi thức hành chính  Đại đức Thạch Bon - Chánh Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành phát biểu khai mạc và Đại đức Thích Nguyên Thuận - Thư ký Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự nửa nhiệm kỳ  và phương hướng hoạt động Phật sự nửa nhiệm kỳ còn lại.

 TT. Thích Minh Hồng - Phó ban kiêm Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự Tỉnh hội đọc toàn văn quy chế sử dụng khuôn dấu của Ban Đại diện Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và TT. Thích Thiện Thạnh - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Ban Trị sự Tỉnh hội công bố danh sách dự kiến nhân sự Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành hội nghị đã  lấy biểu quyết thông qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày