Sóc Trăng: Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng sau 9 ngày khai mở vào chiều ngày 29-5 tại chùa Hương Sơn (phường 2, TP.Sóc Trăng).
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thích Trí Phát - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni, quý Sư sãi trụ trì các tự viện...

Đại đức Thích Định Hương báo cáo công tác tổ chức khóa học
Đại đức Thích Định Hương báo cáo công tác tổ chức khóa học

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Định Hương, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo về công tác tổ chức. Theo đó khóa học diễn ra trong 9 ngày, mỗi ngày học 2 buổi: sáng và chiều, do chư tôn giáo phẩm, các thuyết trình viên của tỉnh đảm nhiệm.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Nội dung được triển khai trong khóa học bao gồm: các vấn đề về hoằng pháp, nghi lễ, văn hóa, giáo dục, du lịch tâm linh; luật an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, tín ngưỡng tôn giáo, luật đất đai, các vấn đề về an ninh mạng... nhằm bổ sung kiến thức sâu rộng cho các vị trụ trì trên bước đường hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh.

Kết thúc khóa học có 230 vị đủ tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận tham gia khóa học

Kết thúc khóa học có 230 vị đủ tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận tham gia khóa học

Ngoài việc học chư vị trụ trì còn tham gia các thời khóa tu tập tại trường hạ như thọ trai, kinh hành, bố-tát... góp phần củng cố Tăng đoàn, hòa hợp, trưỡng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng Thích Minh Hạnh phát biểu bế mạc
Hòa thượng Thích Minh Hạnh phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc, Hòa thượng Thích Minh Hạnh đã tán thán tinh thần tự giác của chư Tăng Ni, quý Sư sãi đã tham gia đầy đủ khóa học. Hòa thượng tri ân chư tôn giáo phẩm giảng viên, thuyết trình viên cũng như các vị hậu cần đã tận tâm phục vụ suốt 9 ngày qua góp phần vào sự thành công của khóa bồi dưỡng. Hòa thượng cũng nêu ra vài vấn đề bất cập cần được rút kinh nghiệm, cố gắng khắc phục để giúp cho công tác tổ chức ngày càng tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày