Sóc Trăng: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Hoà

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 10 tháng 03 năm 2010 Tịnh xá Ngọc Hòa  ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã c tổ chức lễ khánh thành sau 4 năm trùng tu xây dựng ngôi đại hùng bửu điện của Tịnh xá.

Đến chứng minh và tham dự có HT Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS ; HT Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS ; cùng chư giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; chư tôn Hòa thượng chứng minh hệ phái Khất sĩ và Tăng Ni Phật tử các tỉnh thành lân cận  về tham dự lễ .

Về  chính quyền có Ô. Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; Ô. Huỳnh Thành Phố - Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; quý vị đại diện  chính quyền huyện Châu Thành và địa phương đã tới dự.

Quang cảnh lễ Khánh thành

Ban nghi lễ cung nghinh chư Tôn giáo phẩm quang lâm hội trường

Chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni tham dự lễ

Đại diện chính quyền địa phương tham dự

Được biết đầu năm 1962, vì mến mộ đạo hạnh của quý Sư , Phật tử phát tâm cúng dường cho ĐĐ  Thích Giác Thảo một am bằng  lá đơn sơ trên khuôn viên có diện tích khoảng 1000 m2, tọa lạc ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành (huyện Mỹ Tú củ), tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày mùng 08 tháng 04 năm 1964, Tịnh xá Ngọc Hòa được chính thức thành lập dưới sự chứng minh của Pháp sư Thích Giác Nhiên, đến năm 1970 đại đức Thích Giác Thảo viên tịch, chư Tăng hệ phái cung thỉnh Trưởng lão Thích Giác Bổn kế  vị trụ trì, cho đến năm 1975 Giáo hội chính thức bổ nhiệm Trưởng lão Thích Giác Bổn về trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng, và chức trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa trao lại cho HT Thích Giác Truyền cho đến ngày hôm nay.

Ngày 27 tháng 03 năm 2005 Tịnh xá Ngọc Hòa được khởi công đại trùng tu ngôi Bảo điện. Nhờ sự trợ duyên của chư Tôn đức giáo phẩm Tăng ni , sự quan tâm chiếu cố của quý cấp chánh quyền, sự hỗ trợ cúng dường tinh thần lẫn vật chất của  quý Phật tử trong và ngoài nước, ngôi Tịnh xá  đã được trùng tu hoàn bị qua các hạng mục như chánh điện, Tăng xá, nhà trù, cổng Tam quan.

Sở Nội vụ tặng quà chúc mừng

UBMTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng

HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS  phát biểu chúc mừng

HT. Thích Thiện Sanh - Phó ban thường trực BTS ban đạo từ

 Chư tôn giáo phẩm và đại diện chính quyền cắt băng khánh thành

Nhân dịp này HT Thích Giác Toàn phát biểu chúc mừng và tán thán công đức của hòa thượng  trụ trì cùng toàn thể tín đồ Phật tử thập phương, các nhà doanh nghiệp đã góp phần công đức, tôn tạo công trình văn hoá tiêu biểu của địa phương hướng tới Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội.

Cuối buổi lễ Chư tôn Hoà thượng và các vị lãnh đạo các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền cắt băng khánh thành, thả bóng bay cầu nguyện hoà bình, dâng hương tại chính điện trongtinh thần hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày