Sóc Trăng: Tổ chức Đại giới đàn Huệ Minh

(GNO-Sóc Trăng): Trong các ngày 30-6, 01, 02-7-2009, tại chùa Khánh Sơn - TP. Sóc Trăng, Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Đại Giới đàn Huệ Minh.

Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 01-7 với sự chứng minh của HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM - Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng Chư tôn đức HĐTS, Hội đồng Thập sư Tăng Ni, chư tôn đức Ban Trị sự các tỉnh, thành.

ST (2).JPG

Cung nghinh chư tôn đức

ST (7).JPG

Lễ Phật

ST (3).JPG

Dâng hoa cúng dường

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Sanh – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban tổ chức Đại giới đàn cho biết, Đại giới đàn Huệ Minh chính là biểu hiện cụ thể của những trăn trở, ưu tư đào tạo Tăng Ni kế thừa, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian, lợi lạc hữu tình, tốt Đời đẹp Đạo. Đây chính là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nói riêng, cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu của người đệ tử Phật. Vì đức Phật dạy: “Giới luật còn thì Phật pháp trường tồn, giới luật mất thì Phật pháp hoại diệt”

ST (5).JPG
HT. Thích Thiện Sanh – Phó ban TT BTS THPG tỉnh Sóc Trăng,
 Trưởng ban tổ chức Đại giới đàn phát biểu khai mạc

Đại giới đàn của tỉnh Sóc Trăng năm nay mang tên Huệ Minh, lấy tôn hiệu của Hòa thượng kỳ lão đại Tăng năm xưa tại trú xứ Sóc Trăng. Hòa thượng Huệ Minh, xuất gia từ thuở ấu niên với Hòa thượng Thanh Nguyên, sau đó cầu pháp với Hòa thượng Vạn An, trên con đường tu học Ngài đã kết hợp khế lý khế cơ tinh thần Nho - Phật tương thông trong sự nghiệp tu hành của mình. Ngài với tấm chân tình yêu nước nồng nàn, tấn đạo nghiêm thân, lấy đức phục chúng, lấy giới luật làm thanh bảo kiếm chặt phiền não, mặc áo giáp tinh tấn phục vụ đạo pháp, dân tộc.

 Năm 1926 Ngài được cung thỉnh làm hóa chủ Vĩnh Hưng cổ tự cho đến ngày viên mãn. Năm 1943, Ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng tại Đại Giới đàn chùa Linh Thạnh – TP.Cần Thơ sau này. Năm 1951, Ngài được đề cử làm Tăng Trưởng miền Tây và năm 1952 kiêm nhiệm Chứng minh đạo sư chi Hội Phật học Sóc Trăng. Năm 1963, Giáo hội Phật giáo Cổ Sơn Môn cung thỉnh Ngài làm Phó Tăng thống. Nhiệm kỳ II, năm 1966, Ngài được Suy tôn lên ngôi Tăng thống Cổ Sơn Môn Việt Nam. Năm 1971, Hội Phật học Từ Bi Âm chùa Linh Sơn – Sài Gòn khai Thánh lễ Đại giới đàn cung thỉnh Ngài lên ngôi Hòa thượng chứng minh. Ngài viên tịch năm 1992, trụ thế 90 năm. Cuộc đời ngài là tấm gương sáng chói về đạo hạnh và nhân cách sống, đức hy sinh cao cả cho đạo và đời.

ST.JPG
ST (10).JPG

Chư tôn đức chứng minh

ST (9).JPG

Đại diện chính quyền các cấp

Nhân dịp này, Hòa thượng cũng nhắc nhở các giơi tử về việc nhất tâm lãnh thọ giới pháp do Giới sư truyền trao, tạo thành những năng lượng, phát huy nội lực, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, dứt trừ điều ác, tu tập điều thiện, thành tựu công đức, chóng thành Phật quả. “Giới đàn được mệnh danh là “Tuyển Phật Trường”, nghĩa là Trường tuyển chọn người làm Phật trong tương lai. Trước mắt là đào tạo con người có nhân cách đạo đức, làm mô phạm cho đời, cho chúng sanh, lợi mình, lợi người, ích lợi cho Đạo và xã hội. Thọ giới tuy là không khó, nhưng cái khó là suốt đời giữ gìn cho được tịnh giới. Tổ chức Giới đàn không phải là dễ, có dễ chăng là sự  nhiệt tâm chung lòng chung sức của toàn thể người con Phật.”, Hòa thượng Trưởng ban khẳng định.

ST (8).JPG

Chư Ni dự lễ

ST (6).JPG
ST (4).JPG

Khảo hạch

Ngay sau đó là phần báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn, Cung an chức sự Chư Tôn giáo phẩm và Hội đồng Thập sư, Dẫn thỉnh giới đàn, Hội đồng Thập sư Ni ra đảnh lễ đại Tăng, thông qua nội quy sinh hoạt trong thời gian tổ chức Đại giới đàn dành cho giới tử, phát nguyện thọ giới của giới tử, đạo từ của Hòa thượng chứng minh TƯGH…v.v.

Được biết, có tất cả 186 giới tử phát nguyện thọ giới lần này bao gồm: 42 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 43 giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni, 23 giới tử thọ giới Thứ xoa ma na, 43 giới tử thọ giới Sa di, 35 giới tử thọ giới Sa di Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày