Sóc Trăng: Triển khai Nghị định 92 của Chính phủ

GNO - Ngày 21 và 22-11, hơn 500 đại biểu là các vị chức sắc, chức việc, các vị Achar, nhà tu hành, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tham dự hội nghị triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ do Sở Nội vụ tỉnh tổ chức.

>> Đồng Tháp: Tăng Ni nghe phổ biến pháp luật nhà nước

Khemrinh2.jpg

Các vị sư sãi Phật giáo Nam tông tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các vị báo cáo viên cho biết, Nghị định 92/2012/NĐ-CP ban hành vào 8-11-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Xem toàn văn Nghị định 92 tại đây).

Đồng thời, triển khai Thông tư số 01/2013/TT-BNV ban hành ngày 25-3-2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Trần Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, cho biết, hội nghị này sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh có cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, kịp thời giải quyết nhu cầu chính đáng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng; tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày