Sri Lanka: Long trọng cử hành Đại lễ diễu hành Phật Nha

Giác Ngộ - Ngày 24-8, cuộc diễu hành nhân Đại lễ Phật Nha đã diễn ra long trọng tại cố đô Kandy, cách thủ đô Colombo khoảng 110km về phía Đông bắc. Hàng nghìn tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên đất nước Sri Lanka, và các du khách từ nhiều quốc gia Nam Á khác cũng đến tham gia ngày lễ trọng đại này.
phatgiao.jpg

Cuộc diễu hành trong Đại lễ Phật Nha tại Sri Lanka đã có hơn 1.000 năm lịch sử, nó là một trong những lễ hội Phật giáo quan trọng nhất của Sri Lanka. Chủ đề của mỗi ngày diễu hành đều khác nhau, mà long trọng nhất chính là cuộc diễu hành của đêm trăng tròn cuối cùng.

Đàn voi của đoàn diễu hành được trang hoàng rất rực rỡ, từ đầu đến chân phủ bởi tấm lụa nạm hoa văn, trên lưng chở chiếc lọng cực to, bên trong tôn trí hộp Xá lợi răng Phật, bắt đầu xuất phát từ chùa Phật Nha, diễu hành trên con đường lớn của cố đô Kandy. Trong đội ngũ diễu hành còn có chư Tăng trụ trì các tự viện, hàng nghìn đội trống, vũ công, nhạc sư, múa lửa... và các diễn viên tạp kỹ vừa đi vừa biểu diễn, quang cảnh thật vô cùng rực rỡ, hoành tráng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày