Sri Lanka: Phật tử và người dân cầu nguyện, hướng về vùng dịch

GN - Cộng đồng Phật tử và các nhóm tôn giáo khác tại Sri Lanka đã tổ chức những buổi lễ cầu nguyện, cùng hướng về người dân Trung Quốc và các nước trước sự hoành hành dữ dội của dịch bệnh Covid-19 trong gần 2 tháng qua.

Sri.jpg

Thắp nến cầu nguyện cho người dân nhiễm Covid-19 tại nhiều nơi ở Sri Lanka

Đầu tuần rồi, tại khu vực miền núi gần thành phố cổ Kandy, Phật tử và người dân tập trung tại Trung tâm Phật giáo Quốc tế Nelligala thực hiện nghi lễ pirith cầu bình an cho đất nước và người dân Trung Quốc trước dịch bệnh. Một số người tham gia cầu nguyện đến từ Hiệp hội Hữu nghị Phật giáo Sri Lanka - Trung Quốc (SLCBFA).


“Tại thời điểm này, Trung Quốc cần được hỗ trợ - đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định đến đây cầu nguyện và hướng nguồn năng lượng bình an đến người mắc bệnh ở Trung Quốc và các nơi trên thế giới, mong mọi người mau chóng vượt qua bệnh tật và được khỏe mạnh”, chia sẻ của Ajith Dharmawardena, Phó Chủ tịch SLCBFA.

Buổi lễ cầu nguyện có sự tham gia của khoảng 1.000 người, gồm người dân địa phương và người Trung Quốc đang sống tại Sri Lanka. Cũng trong thời gian này, một buổi lễ cầu nguyện khác được tổ chức bởi Diễn đàn Nhà báo Sri Lanka - Trung Quốc (SLCJF) tại Gangaramaya, ngôi chùa Phật giáo có từ thế kỷ XIX, nằm ở thủ đô thương mại Colombo.


Trước đó, một nghi thức cầu nguyện bình an khác diễn ra tại tu viện Phật giáo Abhayagiri Vihara, thuộc kinh đô cổ Anuradhapura - nơi ngài Pháp Hiển, dịch giả Phật giáo nổi tiếng Trung Quốc đã đến học pháp cách đây 1.600 năm. Các Phật tử vân tập về đây, hợp tâm cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của một nhà sư Sri Lanka, người từng có 3 năm du học tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). 

Các buổi lễ cầu nguyện an lành với thông điệp đồng cảm, yêu thương được truyền đi, rằng: “Nỗi đau con người phải gánh chịu dù ở bất kỳ quốc gia nào cũng là nỗi đau chung của tất cả mọi người vì trên quả đất này, chúng ta là một gia đình”, một Phật tử chia sẻ tại buổi lễ cầu nguyện.

Đức Hòa

(theo The Buddhist Door, Tân Hoa xã)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày