“Sư phụ” trong vụ “7 chú tiểu bị xâm hại tình dục” ở Đà Lạt đã bị hủy tư cách tu sĩ từ tháng 11-2024

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xuất bản lúc 19:07 tối 6-4-2025 với tiêu đề “7 chú tiểu bị xâm hại tình dục trong một ngôi chùa tại Đà Lạt” làm xôn xao dư luận.

Thông tin này lập tức được chia sẻ qua mạng xã hội, với nhiều bình luận tiêu cực đối với Phật giáo, đặc biệt là giới tu sĩ được cho là suy đồi về đạo đức một cách nghiêm trọng.

Xác minh của Báo Giác Ngộ, đương sự liên quan tới vụ án vừa được khởi tố “có hành vi xâm hại tình dục trẻ em” là Nguyễn Đắc Vũ, với các vi phạm đạo đức tu sĩ và Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Trung ương Giáo hội hủy tư cách tu sĩ từ năm trước, vào ngày 1-11-2024.

Văn bản thông báo của Văn phòng II Trung ương GHPGVN thu hồi các loại giấy tờ đã cấp cho Nguyễn Đắc Vũ (Thích Vạn Chánh)

Văn bản thông báo của Văn phòng II Trung ương GHPGVN thu hồi các loại giấy tờ đã cấp cho Nguyễn Đắc Vũ (Thích Vạn Chánh)

Nguyễn Đắc Vũ (chứ không phải Nguyễn Đắt Vũ) trước đây được biết tới với tên gọi Thích Vạn Chánh, sinh năm 1987 đã bị Văn phòng II Trung ương GHPGVN thu hồi Chứng điệp thọ giới qua Thông báo số 421/HĐTS-VP2 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên thừa lệnh Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương ký phát hành.

Thông tin thêm sáng nay 7-4, Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cho biết “chùa T.T” trong bản tin của Báo Phụ nữ Việt Nam chính là “Thập Thiện”, một cơ sở tư nhân tự phát, chưa phải là điểm sinh hoạt tôn giáo, càng không phải là “chùa” hay thuộc cơ sở tự viện được Giáo hội và chính quyền công nhận.

"Thập Thiện" được viết tắt là "chùa T.T" trong bản tin là cơ sở tư nhân, cho đến nay không phải là "chùa" hay cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được chính quyền và GHPGVN công nhận - Ảnh: Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

"Thập Thiện" được viết tắt là "chùa T.T" trong bản tin là cơ sở tư nhân, cho đến nay không phải là "chùa" hay cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được chính quyền và GHPGVN công nhận - Ảnh: Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Theo Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã nhận được tin báo tố giác tội phạm vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” liên quan tới Nguyễn Đắc Vũ ở cơ sở Thập Thiện trên.

Nguyễn Đắc Vũ bị tạm giữ hình sự từ ngày 26-3-2025. Ngày 1-4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắc Vũ về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự”.

“Liên quan tới vụ việc các trường hợp tu sĩ vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, khi đã có quyết định hủy tư cách tu sĩ, thiết nghĩ Giáo hội nên phổ biến rộng rãi để dư luận được biết; đồng thời thông tin về các cơ sở chính thức và tự phát để dư luận phân biệt, tránh ngộ nhận và để lại tác hại tiêu cực vô cùng lớn, tổn thương đến niềm tin của tín đồ cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến Phật giáo.”, một trong những ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con Myanmar tập trung trong trật tự để nhận quà hỗ trợ qua cơn ngặt nghèo do thiên tai động đất gây ra

Từ Myanmar: Đau thương không cầm được nước mắt

GNO - Sư Thiện Ngọc, một trong những vị Tăng người Việt đang sống, hành đạo ở chùa Đại Phước tại Myanmar đã viết vội những dòng cảm xúc, xin giới thiệu cùng bạn đọc để phần nào hình dung được những gì đang diễn ra ở đất nước này sau trận động đất kinh hoàng.
Thượng tọa Thích Trí Chơn (đang phát biểu) trong một cuộc họp của Ban Văn hóa T.Ư về Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: Quang Tròn

Thượng tọa Thích Trí Chơn cảnh báo hiện tượng nâng giá gian hàng triển lãm phục vụ Đại lễ Vesak 2025

GNO - Thông tin với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư cho biết Thượng tọa vừa thay mặt Hòa thượng Trưởng ban vừa ký thông báo cảnh giác về hiện tượng một số người nhân danh Ban Văn hóa T.Ư tự ý nâng giá cho thuê mặt bằng trong Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025.

Thông tin hàng ngày