Sulak Sivaraksa nhận Giải thưởng Niwano hòa bình

Sulak Sivaraksa nhận Giải thưởng Niwano hòa bình
Giác Ngộ - Tổ chức Niwano hòa bình đã trao Giải thưởng Niwano hòa bình thứ 28 cho Sulak Sivaraksa (ảnh) người Thái Lan vào 23-7-2011 để ghi nhận những đóng góp của ông cho sự hiểu biết mới về dân chủ, hòa bình, phát triển  bảo vệ môi trường dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo.

Trong buổi lễ tại đại sảnh Fumon ở Kyoto, Sulak nhận được một giấy chứng nhận, một huy chương và giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 20 triệu yên.

Sinh ra tại Thái Lan năm 1933 trong một gia đình gốc Trung Quốc, Sulak được đào tạo tại Thái Lan, Anh quốc và xứ Wales. Ông trở về Thái Lan vào năm 1961. Sự nghiệp của ông bắt đầu khi ông thúc đẩy khái niệm và phong trào "Phật giáo dấn thân". 

Ông đã làm việc như một giáo viên, học giả, nhà xuất bản, nhà hoạt động  người sáng lập của nhiều tổ chức, bao gồm Tổ chức Quốc tế Phật tử Dấn thân (INEB). 

Ông còn là tác giả của hơn 100 cuốn sách chuyên khảo bằng tiếng Thái và tiếng Anh.

Theo Ủy ban Giải thưởng Niwano hòa bình thì ông có đủ khả năng để thuyết phục mọi người trong việc thúc đẩy nhận thức xã hội về tầm quan trọng giữa các Phật tử trên toàn thế giới. Ngoài ra, ông Sulak còn vận dụng trí tuệ vào việc vận động  môi trường là một lý do quan trọng khác để tôn vinh ông.

Sulak cho biết trong bài phát biểu của mình: "Chúng ta phải học cách tôn trọng thiên nhiên  tất cả chúng sinh, không nên xem đó như là những nguồn lợi để khai thác vì lợi ích ngắn hạn. Chúng ta cũng phải nhận ra rằng; những phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến nhất có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với chúng ta, ví dụ như vụ rò rỉ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima hiện nay".

Giải thưởng Niwano hòa bình

Giải thưởng Niwano hòa bình được thành lập vào năm 1983 để tôn vinh các  nhân  tổ chức đã góp phần đáng kể vào sự hiểu biết và hợp tác liên tôn giáo, từ đó thúc đẩy hơn nữa hòa bình thế giới. 

Để tránh sự nhấn mạnh quá mức vào bất kỳ một tôn giáo hay một khu vực nào đó, việc đề cử được trưng cầu từ khoảng 700 người và các tổ chức, đại diện cho 125 quốc gia trên toàn thế giới.

Tổ chức Niwano hòa bình

Tổ chức Niwano hòa bình đã thông qua tôn chỉ hoạt động vào năm 1978 nhằm góp phần vào việc thực hiện hòa bình thế giới đề cao một nền văn hóa hòa bình. 

Tổ chức này thúc đẩy việc nghiên cứu và các hoạt động dựa trên tinh thần tôn giáo,  phục vụ sự nghiệp hòa bình trong các lĩnh vực như giáo dục, tôn giáo, khoa học và triết học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày