Tác giả bức ảnh Bồ-tát Quảng Đức tự thiêu đã qua đời

GNO - Nguồn tin từ BBC cho hay, hôm qua 28-8, Malcolm W.Browne - tác giả bức ảnh lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 đã qua đời, thọ 81 tuổi.

Nhân một thông báo về một sự kiện đặc biệt phát ra từ chùa Xá Lợi (Sài Gòn), Malcolm W.Browne là một trong số ít ký giả quốc tế có mặt và thực hiện thành công bức ảnh để đời về sự kiện tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức phản đối chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm vào sáng ngày 11-6-1963.

Browne (1).jpg


Malcolm W. Browne vừa qua đời ở tuổi 81 - Ảnh: AP

Browne (4).jpg

Tấm ảnh lịch sử về sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 do ông chụp được
đã gây chấn động thế giới lúc bấy giờ 
 - Ảnh: AP

Bức ảnh ngay sau đó đã gây xúc động và bàng hoàng trên dư luận khắp thế giới, đặc biệt đã khiến người đứng đầu Nhà Trắng lúc bấy giờ, Tổng thống Kennedy phải điều chỉnh lại chính sách về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Bức ảnh đã được xem là ảnh thời sự tiêu biểu của năm và đoạt giải ảnh Báo chí Thế giới năm 1963 - giải ảnh báo chí danh giá nhất được trao tặng hàng năm với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia trên khắp năm châu.

Browne (3).jpg


Bức ảnh đoạt giải ảnh Báo chí Thế giới năm 1963 - Ảnh: AP


Malcolm W.Browne sinh năm 1933, là nhà báo đồng thời là nhiếp ảnh gia. Khởi đầu, Browne là một nhà hóa học, sau đó đi quân dịch và làm việc cho tờ Stars and Stripes. Ông quyết định gia nhập Associated Press và làm việc tại Baltimore từ năm 1959 đến 1961.

Năm 1968, ông trở thành nhà báo của The New York Times, đến năm 1972 là đại diện của tờ báo này ở khu vực Nam Mỹ. Năm 1977, ông làm cho tạp chí Discover, rồi trở lại Times năm 1985. Năm 1991, một lần nữa ông lại làm phóng viên chiến trường ở Iraq trong chiến tranh vùng Vịnh 1991.

Browne (2).jpg

Browne được đánh giá là người khá bí ấn, độc lập trong làm việc - Ảnh: AP

Được đánh giá là một người bí ẩn, phần lớn sự nghiệp của Malcolm W.Browne làm việc độc lập trên chiến trường.

Ông mất tại một bệnh viện ở New Hampshire (Mỹ), thọ 81 tuổi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày