Tác pháp thọ an cư và quá đường chung đầu tiên tại VNQT

GNO - Sáng nay, 30-5, tại trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự (242 -244 đường 3-2, P.12, Q.10) chư tôn đức Tăng của BTS đã làm lễ tác pháp thọ an cư năm nay.

tacphapancu (8).jpg

Quang cảnh buổi lễ tác pháp thọ an cư của chư tôn đức Tăng

Tham dự buổi lễ có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS kiêm Trưởng BTS khóa an cư PL.2562 của BTS Phật giáo TP; HT.Thích Minh Chơn, thành viên HĐCM, chứng minh BTS Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Đức, TT.Thích Lệ Trang, đồng Phó BTS Phật giáo TP; cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM. Buổi thọ pháp còn có 60 tân Tỳ-kheo vừa thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Trí Tịnh vừa qua.

Như luật Phật chế, khi bắt đầu 3 tháng mùa mưa, chư Tăng phải ở lại một trú xứ nhất định và thọ pháp an cư để thúc liễm thân tâm. Mùa an cư năm nay, BTS Phật giáo TP đã quyết định tổ chức cho các tân Tỳ-kheo và chư tôn đức các bộ phận chuyên trách của BTS an cư tại Việt Nam Quốc Tự.

Trước khi chư Tăng Yết-ma thọ pháp an cư, đại diện chư Ni TP.HCM đã đến cầu nương Đại Tăng thọ an cư mùa hạ năm nay. Chư Tăng đã hoan hỷ chấp thuận và dạy chư Ni y pháp mà thọ an cư trong ba tháng.

Tại buổi lễ, chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Minh Thông là người thọ an cư. Chư Hòa thượng đã đối thú thọ an cư theo pháp của hàng Thượng tọa. Sau đó lần lượt đại chúng mỗi lần 3 vị Tỳ-kheo đến tác pháp an cư với chư Hòa thượng theo pháp thọ an cư của đại chúng.

Được biết, sau khi tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh thành công viên mãn, HT.Thích Trí Quảng đã có quyết định tổ chức an cư tập trung cho các tân Tỳ-kheo trên địa bàn TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự. Mục đích của việc tổ chức an cư này nhằm cho các tân Tỳ-kheo vừa thọ Cụ túc giới có thời gian học Giới luật trong suốt ba tháng an cư. Ngoài ra các vấn đề về nghi lễ thiền môn, oai nghi hành trì, Kinh... sẽ được giảng dạy cho các vị tân Tỳ-kheo.

Sau buổi tác pháp thọ an cư, đại chúng đã có buổi Quá đường tại trai đường của Việt Nam Quốc Tự và kinh hành niệm Phật tại chánh điện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ sáng nay:

tacphapancu (2).jpg

Dâng hương lễ Tổ

tacphapancu (3).jpg
tacphapancu (5).jpg

Chư tôn đức BTS GHPGVN lễ Phật

tacphapancu (6).jpg

Chư tôn đức BTS và các tân Tỳ-kheo

tacphapancu (4).jpg

Niêm hương bạch Phật thọ an cư

tacphapancu (9).jpg
tacphapancu (11).jpg

Chư Ni tác pháp nương Đại Tăng thọ an cư

tacphapancu (12).jpg

HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Minh Thông tác pháp thọ an cư hàng Thượng tọa

tacphapancu (13).jpg

Đại chúng đối thú tác pháp an cư

tacphapancu (10).jpg

Tân Tỳ-kheo thọ an cư

tacphapancu (7).jpg

Đảnh lễ Tam bảo và hồi hướng lễ tác pháp an cư

Qua duong va kinh hanh (1).jpg

Các tân Tỳ-kheo khất thực

Qua duong va kinh hanh (2).jpg

Hòa thượng Thiền chủ chủ trì buổi Quá đường thọ trai

Qua duong va kinh hanh (3).jpg

Chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP

Qua duong va kinh hanh (4).jpg

Tân Tỳ-kheo cử bát cúng dường

Qua duong va kinh hanh (7).jpg

Hòa thượng Thiền chủ xuất sanh bố thí các loài chúng sanh

Qua duong va kinh hanh (12).jpg

Chư tôn đức và hành giả tân Tỳ-kheo an cư kinh hành niệm Phật

Qua duong va kinh hanh (15).jpg
Qua duong va kinh hanh (11).jpg
Qua duong va kinh hanh (14).jpg
Qua duong va kinh hanh (16).jpg
Qua duong va kinh hanh (20).jpg

Các tân Tỳ-kheo thọ an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày