TÂM THƯ

TRÙNG TU CHÙA PHƯỚC HỘI, CAI LẬY, TIỀN GIANG

***

- Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni

- Kính thưa quý Phật tử và thiện hữu tri thức xa gần

Chùa Phước Hội thuộc ấp 4, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là ngôi chùa cổ. Xã Thạnh Lộc chỉ có một ngôi chùa Phước Hội, chùa nằm trong vùng sâu hẻo lánh, chánh điện  lợp bằng lá, diện tích chỉ khoảng 40 m2

Tây Phương Tam Thánh.jpg


Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tại chùa Phước Hội

Hiện tại, chùa tổ chức cho quý Phật tử niệm Phật vào ngày chủ nhật hàng tuần. Hàng đêm có khoảng 80 Phật tử về chùa tụng kinh. Mỗi lần lễ, một số Phật tử phải ngồi ngoài sân, rất vất vả khi trời mưa nắng do chánh điện nhỏ.

Chúng tôi quyết định trùng tu lại chánh điện với chiều dài 40 mét, chiều ngang 16 mét. Hiện tại chùa xây dựng được nền móng và tường của chánh điện, còn phần nóc chùa thì chưa lợp do thiếu kinh phí.

Kính mong chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử và thiện hữu tri thức phát tâm trợ duyên tịnh tài, vật liệu cho ngôi Tam bảo sớm hoàn thành để có nơi cho bà con Phật tử vùng sâu có nơi tu tập.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát ma ha tát...

TM Bổn tự chùa Phước Hội

 ĐĐ.Thích Thiện Trung

Mọi chi tiết cúng dường vui lòng liên lạc:

Chùa Phước Hội, ấp 4, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đại đức Thích Thiện Trung - DĐ: 0918 186 277

Số tài khoản: 690 720 502 2885 - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cai Lậy.

Chủ tài khoản: Lê Hoàng Việt Ấn (Đạo hiệu: Đại đức Thích Thiện Trung)

h2.jpg
Công trình chùa còn dang dở

h1.jpg
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm bên chánh điện dang dở

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày