Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh đàn tràng thí thực trong lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh đàn tràng thí thực trong lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-2 (19 tháng Giêng-Quý Mão), trong chương trình Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chư Tăng và Phật tử đã cử hành hội thứ 7, trì tụng kinh Dược Sư, sau đó hồi hướng cầu quốc thái dân an, phổ thí âm dương cùng lợi lạc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng các tự viện thực hiện nghi thức pháp hội.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tuyên sớ

Hòa thượng Thích Lệ Trang tuyên sớ

Hàng ngàn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tham dự, cùng trì tụng kinh Dược Sư và cầu nguyện theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử, từ nhiều năm trước, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng chùa Huê Nghiêm chủ trương tổ chức Pháp hội Dược Sư để thay thế cho các hình thức tín ngưỡng kỳ yên khác ảnh hưởng đến nếp sống tinh thần của người dân.

Theo đó, Pháp hội Dược Sư kết hợp giữa việc hành trì theo nghi thức tụng niệm và các thời pháp thoại do chư Tăng đảm trách, giúp số đông nhận thức về năng lực của cầu nguyện và giá trị bình an thực sự theo tinh thần chánh tín mà Đức Phật đã dạy.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm cầu nguyện tại lễ thí thực

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm cầu nguyện tại lễ thí thực

Cầu nguyện sự bình yên cho cá nhân và gia đình là nhu cầu chính đáng, nhưng để có sự bình an thực sự trong tinh thần duyên sinh thì song song đó cần phải có sự chuyển hóa, thay đổi trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mỗi cá nhân theo hướng làm cho trong sạch, kiến tạo môi trường sống an lành, như kinh Dược Sư đã dạy.

Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng Giêng ÂL, cử hành 7 hội trì tụng kinh Dược Sư, tuyên sớ cầu nguyện.

Tại lễ tán đàn ngày 9-2, Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì cùng sự tham dự của chư Tăng và Phật tử đã cùng thực hiện nghi thí thực âm dương cùng lợi lạc. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm cầu nguyện cùng hội chúng.

Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm khép lại sau 3 ngày với 7 hội trì tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an, có hàng ngàn Phật tử tham dự trang nghiêm

Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm khép lại sau 3 ngày với 7 hội trì tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an, có hàng ngàn Phật tử tham dự trang nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày