Tấn đàn truyền giới cho giới tử Giới đàn Đồng Huy

GNO - Đại giới đàn Đồng Huy PL.2560 do BTS PG tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức từ ngày 22 đến 26-5 ÂL với 1.283 giới tử đủ điều kiện thọ giới.

Bắt đầu từ ngày 24 đến 25-5 Âl, tại các giới trường của Tăng, Ni của Hệ phái Bắc tông, Hệ phái Phật giáo Nam tông, Hội đồng thập sư đã trang nghiêm tấn đàn truyền giới cho các giới tử.

Theo Ban Tổ chức, Giới tử Bắc tông có 1.219 giới tử (Tỳ-kheo: 250, Sa-di: 273, Tỳ-kheo-ni: 171, Sa-di-ni: 295, Thức-xoa-ma-na: 228); giới tử Nam tông có 68 giới tử (Tỳ-kheo: 46, Sa-di: 13, Tu nữ: 9).


tdtykheo1.JPG
HT.Thích Trí Quảng đương vi Hòa thượng Đường đầu đăng đàn truyền giới Đàn Tỳ-kheo

Tại Đại giới trường Đại Tòng Lâm, Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG TP.HCM đương vi Yết-ma-a-xà-lê, Tuyên Luật sư; HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS PG tỉnh BR-VT, Trưởng ban Tổ chức đương vi Giáo thọ A-xà-lê cùng thất chứng sư tấn đàn truyền giới cho giới tử 250 giới tử Tỳ-kheo.

tdtkheo2.JPG
Giới tử Ty-kheo trang nghiêm cầu thọ giới pháp

IMG_8837.JPG
Giới tử Tỳ-kheo thọ nhận y, bát

Tại giới trường Tăng, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di cùng chư giới sư đã tấn đàn truyền giới cho 273 giới tử Sa-di.

sdi5.JPG
Giới tử Sa-di thọ y
*Giới đàn Phật giáo Nam tông tại giới trường chùa Hộ Pháp (Thích Ca Phật Đài - TP.Vũng Tàu) thuộc Đại giới đàn Đồng Huy vào sáng ngày 29-6 (nhằm ngày 25-5-Bính Thân), diễn ra trang nghiêm.
IMG_5432.JPG
Giới tử Tỳ-kheo Phật giáo Nam tông trong nghi thức thọ y

Tổng số giới tử thọ giới tại giới trường chùa Hộ Pháp lần này có 68 vị, trong đó cầu thọ giới Tỳ-kheo có 46 vị, Sa-di có 13 vị, Tu nữ có 9 vị.

Khu thánh tích Thích Ca Phật Đài trở thành chốn tòng lâm phạm vũ huy hoàng bởi sự hiện diện của tứ chúng trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh, HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Phân ban PGNT thuộc Ban Tăng sự T.Ư đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo cùng chư giới sư trong Hội đồng thập sư tấn đàn truyền giới pháp cho 46 giới tử. 

HT.Thích Viên Minh, thành viên HĐCM, đương vi đàn đầu Hòa thượng đàn Sa-si và Tu nữ cùng chư giới sư đã tấn đàn truyền giới cho 13 giới tử Sa-di và 9 giới tử Tu nữ.

IMG_5397.JPG
Giới tử Sa-di trong nghi thức cầu thọ giới pháp

IMG_5404.JPG
Giới tử Tu nữ Phật giáo Nam tông được hướng dẫn tấn đàn thọ giới

*Giới trường Ni của Đại giới đàn Đồng Huy tại Ni viện Thiện Hòa, chiều tối 25-5 Âl, quý Ni trưởng trong Hội đồng Thập sư đã kiết giới trường, tấn đàn truyền giới cho giới tử Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na. Để bảo đảm các điều kiện thành tựu giới thể, BTC quyết định thực hiện nghi thức truyền giới bắt đầu vào lúc 1h30 sáng cho 171 giới tử Tỳ-kheo-ni.
DSCN5095_750693203.jpg
Hội đồng thập sư Ni tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni tại giới trường ni viện Thiện Hòa

DSCN5127_928570078.jpg
Giới tử Tỳ-kheo-ni tấn đàn thọ nhận giới pháp

DSCN5119_484043590.jpg
Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ nhận y, bát

Ban Kiến đàn cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu: NT.Thích nữ Giác Ngọc; Yết-ma A-xà-lê là NT.Thích nữ Như Từ; Giáo thọ A-xà-lê cung thỉnh NT.TN.Như Nguyên. Thất chứng sư gồm NS. TNNhư Dung, NT.TN Mai Liên, NT.TN Như Cương, NS.TN Thông Nguyện, NT.TN Diệu Chơn, NS.TN Như Liên và NS.TN Như Phương.

BTC giới trường Ni dựa vào bảng điểm khảo thí đã sắp xếp thứ tự mỗi đàn 3 vị giới tử, đảnh lễ Hội đồng Thập sư, sau đó tác pháp Yết ma, chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni. Hội đồng Tam sư, Thất chứng đã trao truyền 3 y, bình bát, tọa cụ… cho các vị tân Tỳ-kheo-ni.

Chư giới sư đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích nữ Như Bửu, UVTT Phân ban Ni giới BR - VT đương vi Đường đầu Hòa thượng; đàn Sa-di-ni do NT.Thích nữ Như Như, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới BR-VT đương vi Đường đầu Hòa thượng đã trang nghiêm tấn đàn truyền giới cho 228 giới tử Thức-xoa-ma-na và 295 giới tử Sa-di-ni.

tdtxoa1.JPG

Giới tử Thức-xoa-ma-na

Sau lễ tấn đàn truyền giới, Hội đồng thập sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp Yết-ma trước Đại Tăng.

_DSC0343.JPG

Hội đồng thập sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni từ giới trường Ni đến cầu giới pháp Đại Tăng

DSCN5285_563623154.jpg
Chư giới sư hướng dẫn giới tử đến giới trường Tăng cầu giới pháp Đại Tăng

DSCN5265_128221975.jpg
Chư Tăng dẫn thỉnh hướng dẫn chư giới sư Ni vào giới trường Tăng

*Lễ tấn hương được Ban Kiến đàn thực hiện dành cho các Giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni sau khi thọ nhận Bồ-tát giới.

Đây là việc làm thể hiện tấm lòng chí thành chí kính, khát khao học hạnh Bồ-tát, nguyện dâng trọn đời mình phục sự Phật pháp, phục vụ nhân sinh với chí nguyện “nơi nào chúng sanh cần thì đến, nơi nào Phật pháp cần thì nguyện dấn thân, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc”.

IMG_9402_422494812.jpg

Chư tôn đức Ban Kiến đàn niêm hương Tam bảo trước khi thực hiện nghi thức tấn hương

IMG_9411_972606648.jpg
Giới tử Tỳ-kheo tấn hương

IMG_9404_186851147.jpg
Giới tử Tỳ-kheo-ni tấn hương cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày