Tặng 500 phần quà & phóng sinh nhân Phật đản

GNO - Nhân mùa Phật đản PL.2563, ngày 13-4 ÂL, Phật giáo tỉnh Tiền Giang do HT.Thích Huệ Minh, UV Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS tổ chức trao 500 phần quà.

v13_7.gif

HT.Thích Huệ Minh trao quà đến người bị nhiễm chất độc dioxin

Tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Tiền Giang - chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, X.Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã trao tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng đến người bị nhiễm chất độc dioxin trên địa bàn TP.Mỹ Tho và các huyện: Chợ Gao, Châu Thành, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người bị nhiễm, ảnh hưởng bởi chất độc dioxin.

Tham dự buổi trao quà có bà Lê Kim Huệ - PD.Tịnh Tâm, đại diện nhà tài trợ; ông Lê Hoàng Vân, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các cơ quan của tỉnh tham dự lễ trao tặng quà cho người bị nhiễm, ảnh hưởng bởi chất độc dioxin.

Như Tùng - Trung Tín

* Trước đó, ngày 15-5 (11-4 ÂL), tại Công viên vườn hoa Lạc Hồng (P.1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức pháp hội phóng sanh chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2563.

v12_8.gif

Cầu nguyện, sái tinh trước khi phóng sinh

Tham dự pháp hội có: HT.Thích Hạnh Trân, HT.Thích Minh Chí, đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Duyên, Chứng minh BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; TT.Thích Quảng Lộc, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho, cùng chư tôn Tăng Ni GHPGVN tỉnh Tiền Giang, H.Gò Công Đông, Tăng Ni, Phật tử tại TP.Mỹ Tho tham dự.

Ông Nguyễn Trọng Tuy, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, đại diện các ban, ngành thuộc tỉnh, TP.Mỹ Tho tham dự.

Phóng sanh để góp phần tái tạo nguồn thủy sản, bảo vệ tài nguyên môi trường, là chương trình BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã ký kết với Chi cục Thủy sản tỉnh thời gian qua.

v18_4.gif

Phóng sinh cá ra môi trường thiên nhiên

Tại pháp hội phóng sanh, thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, TT.Thích Quảng Lộc tri ân sự hưởng ứng nhiệt thành của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử. Lần phóng sanh này đúng vào dịp Phật giáo cả nước đang hướng về Đại lễ Phật đản, là những người đệ tử Phật phải tiên phong trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn cuộc sống tươi đẹp này.

Ông Nguyễn Trọng Tuy cũng tán dương việc làm từ bi và hết sức thiết thực của Phật giáo tỉnh nhà. Thời gian qua, sau khi BTS GHPGVN tỉnh nhà đã ký kết với Chi cục Thủy sản thì việc làm này lại càng có hiệu quả hơn.        

Ban TTTT Phật giáo Tiền Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày