Tăng Ni Phật giáo huyện Hóc Môn vào mùa an cư

GNO - Chiều 16-4 ÂL (20-5-2019), 210 hành giả Tăng Ni các tự viện trên địa bàn huyện Hóc Môn cùng vân tập chùa Pháp Bửu (xã Đông Thạnh), chùa Phước Thiện tác pháp đối thú an cư tại chỗ.

H05.jpeg


Hơn 90 hành giả Tăng trong mùa an cư năm nay

Theo tinh thần an cư, vào mỗi nửa tháng chư Tăng sẽ tập trung về chùa Pháp Bửu, còn chư Ni ở tại chùa Phước Thiện để tụng giới và sinh hoạt. Qua đó, BTS GHPGVN huyện sẽ  thông  tin và triển khai các Phật sự liên quan đến Tăng, Ni tự viện trong thời gian hạ.

Đồng thời, BTS còn mời lãnh đạo Phật giáo TP đến sách tấn Tăng, Ni tu hoc trong tinh thần giới luật và Chánh pháp; lãnh đạo các cấp chính quyền đến để triển khai các quy định, chính sách và chủ trương của nhà nước về tôn giáo.

H01.jpeg
Chư Tăng 3 vị đối thú

H09.jpg
Hơn 120 chư Ni cũng trang nghiêm ngày kiết giới

Được biết, năm nay toàn huyện Hóc Môn có 4 điểm an cư kiết hạ cho chư tôn đức Tăng, Ni trên địa bàn, gồm 2 điểm tập trung là chùa Hoằng Pháp (chư Tăng), tịnh xá Ngọc Điểm (chư Ni Hệ phái Khất sĩ); hai điểm tại chỗ là chùa Pháp Bửu (chư Tăng) và chùa Phước Thiện (chư Ni).

Quảng Hậu - Huệ Thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày