Tăng Ni Phật giáo TP.Thủ Đức tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư Tăng vân tập tại chùa Thiên Minh tác pháp thọ an cư
Chư Tăng vân tập tại chùa Thiên Minh tác pháp thọ an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-5 (16-4-Nhâm Dần), tại các điểm trường hạ tập trung và tại chỗ của Phật giáo TP.Thủ Đức đã như pháp đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Năm nay, Phật giáo TP.Thủ Đức có 7 điểm an cư tập trung: trường hạ chùa Vạn Đức, chùa Từ Quang dành cho chư Tăng; trường hạ chùa Ưu Đàm, chùa Sùng Đức, chùa Kiều Đàm, chùa Phước Long dành cho chư Ni. Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang dành cho chư Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ.

Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

Ngoài ra có 12 điểm an cư tại chỗ: chùa Thiên Minh, chùa Pháp Trí, chùa Bửu Long, chùa Bửu Quang, thiền viện Tuệ Quang, tu viện Quảng Đức, tu viện Vĩnh Đức đối với chư Tăng và chùa Long Nhiễu, chùa Bảo Thắng, chùa Vạn Quang, chùa Vạn Hạnh, chùa Diệu Giác đối với chư Ni.

Đại diện chư Ni tác pháp thỉnh đại Tăng giáo giới thọ an cư

Đại diện chư Ni tác pháp thỉnh đại Tăng giáo giới thọ an cư

Sáng sớm cùng ngày, đại diện chư Ni đã vân tập về Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Minh, đối trước chư tôn đức giáo phẩm tác pháp thỉnh đại Tăng giáo giới thọ an cư.

Chư Ni chùa Kiều Đàm tác pháp thọ an cư

Chư Ni chùa Kiều Đàm tác pháp thọ an cư

Tại các hạ trường, chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức giáo từ, nhắc nhở chư hành giả nỗ lực tinh tấn, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ để đền đáp thâm ân của chư Phật, chư Tổ.

Chư Ni chùa Phước Long lần lượt 3 vị tác pháp an cư

Chư Ni chùa Phước Long lần lượt 3 vị tác pháp an cư

Lễ tác pháp an cư tại các hạ trường đã diễn ra trang nghiêm theo tinh thần giới luật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày