Tăng Ni trẻ giao lưu với sinh viên tại Liễu Quán

GNO - Sáng qua, 18-5, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP.Huế), Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Huế đã có buổi giao lưu Phật pháp với lớp học Phật pháp ứng dụng dành cho sinh viên.

giao luu 2.jpg


Buổi giao lưu diễn ra trong tinh thần cầu học, đã được chư tôn đức nhiệt tâm chia sẻ

Mở đầu buổi giao lưu, ĐĐ.Thích Thiền Trí, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT-Huế, giảng viên Học viện PGVN tại Huế đã có bài pháp thoại về đề tài: “Hạnh nguyện của chư Phật và hướng đi của người đệ tử Phật”.

Thầy nói, hạnh nguyện của chư Phật là làm thế nào để giáo hóa dìu dắt hướng dẫn cho con người và chúng sanh đi về với con đường hạnh phúc an lành như chư Phật đã đi. Rồi thầy nhắc nhở, một người đệ tử Phật được tạo nên bởi chất liệu chánh niệm tỉnh giác, người đệ tử Phật khi đã thấy được hướng đi, dù hoàn cảnh thực tế xảy ra cho từng cá nhân, gia đình hay đoàn thể, có khi thuận lợi, có khi không, nhưng chúng ta không để mất hướng. Chất liệu của người để tử Phật là những chất liệu tạo ra hướng đi xuyên suốt của người đệ tử Phật qua mọi thời đại.

giao luu 1.jpg


Các bạn trẻ đặt câu hỏi với chư tôn đức

Chương trình giao lưu còn có đố vui Phật pháp, rất nhiều câu hỏi thiết thực của các sinh viên đặt ra với tâm nguyện cầu học đã được chư tôn đức chia sẻ kinh nghiệm, cởi mở và chân thành, giúp các bạn hiểu hơn về lời Phật dạy, góp nhặt thêm công thức kiến tạo an vui cho tự thân...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày