Tăng sinh lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Long An tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Hạ trường chùa Pháp Minh dành cho Tăng sinh lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Long An
Hạ trường chùa Pháp Minh dành cho Tăng sinh lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-5, tại chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) đã trang nghiêm diễn ra ễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh khóa An cư kiết hạ tỉnh Long An Phật lịch 2565; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Thiền chủ hạ trường chùa Pháp Minh; Cùng chư tôn đức trong Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Long An, chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ và toàn thể Tăng sinh lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Long An.

Chư tôn đức niêm hương

Chư tôn đức niêm hương

Đại chúng đã vân tập về Tổ đường niêm hương cẩn bạch và đảnh lễ chư vị Tổ sư, sau đó quang lâm về chánh điện cử hành nghi lễ chính thức.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, chủ trì buổi buổi lễ đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, cử tán Dương chi, trì tụng Đại bi thần chú, sau đó cung thỉnh nhị vị Hòa thượng chứng minh đại chúng lần lượt thứ đệ tác pháp an cư như pháp như luật.

Chư Tăng tác pháp An cư

Chư Tăng tác pháp An cư

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã có lời giáo giới trước toàn thể đại chúng. Hòa thượng nhấn mạnh tính quan trọng của việc an cư đối với các hành giải tu tập Phật pháp, đây là nhân duyên để các hành giả có nhiều thời gian hơn cho việc tu tập nhất là đối với chư Tăng sinh lớp Sơ cấp Phật học Long An sơ tâm xuất gia.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Ngoài các giờ học trên lớp, Hòa thượng cũng sách tấn chư Tăng nên tinh tấn công phu công quả nhiều hơn nhằm tạo công đức lành để phát triển bồ-đề tâm và có thái độ ứng xử phù hợp trong chánh pháp của Đức Thế Tôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày