Tăng sinh Phật học viện khảo sát "Con đường tơ lụa"

GNO - Ngày 2-6, đoàn tham quan "Con đường tơ lụa" của Tăng sinh Phật học viện Trung Quốc khóa 2009 khởi hành chuyến tham học khảo sát hang động Đôn Hoàng, Cam Túc, chuyến tham học này sẽ kéo dài đến ngày 13-6 là kết thúc.

1.jpg
2.jpg

Thạch động Mạch Tích Sơn

Đoàn tham quan do Pháp sư Tông Tánh - Phó Viện trưởng kiêm Giáo Vụ trưởng Phật học viện (PHV TQ) làm đoàn trưởng, toàn thể Tăng sinh tốt nghiệp khóa 2009 và lớp nghiên cứu sinh PHV TQ làm đoàn viên.

Đoàn sẽ tham quan khảo sát các ngôi chùa cổ nổi tiếng và Thánh địa Phật giáo như hang động Mạc Cao, Đôn Hoàng, thạch động Mạch Tích Sơn, Ngũ Tuyền Sơn ở Lan Châu, chùa Đại Phật tại TP Trương Dịch, chùa Cưu Ma La Thập, Vũ Uy...

3.jpg

Đoàn tham quan "Con đường tơ lụa" của Tăng sinh tốt nghiệp PHV Trung Quốc

Đoàn tham quan dưới sự hướng dẫn của Pháp sư Giác Đăng - Phó Chủ nhiệm sở Giáo vụ, Pháp sư Diệu Giới - Chủ nhiệm khóa 2009, bắt đầu khởi hành từ PHV TQ vào lúc 8:00 ngày 02 tháng 6 năm 2013, trước khi xuất phát tất cả các thành viên trong đoàn đến tập trung tại Đại hùng Bảo điện lễ Phật cáo biệt.

4.jpg
5.jpg

Pháp sư Tông Tánh - Đoàn trưởng chuyến khảo sát khai thị

Sau đó, Pháp sư Đoàn trưởng Tông Tánh khai thị những điều trọng yếu cho tất cả đoàn viên: Thứ nhất, tôi hy vọng mọi người nhất định phải dùng cái tâm kiền thành để triều thánh, theo đuổi dấu chân mà các bậc tiên hiền vì Pháp quên mình còn lưu lại;

Thứ hai, tôi hy vọng các vị phải trân quý nhân duyên thù thắng của chuyến tham quan khảo sát này, trên đường đi nên giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, phải có một trái tim bao dung;

Thứ ba, tôi hy vọng các vị lúc nào cũng phải chú ý đến hình ảnh Phật học viện Trung Quốc, hình ảnh của Tăng đoàn là quan trọng nhất; Cuối cùng, tôi muốn các hoạt động tham học lần này sẽ thuận lợi viên mãn và đạt được kết quả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày