Tây Ninh: Hòa thượng Thích Niệm Thới được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh (2022-2027)

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Linh Quang (phường 3, TP.Tây Ninh), sáng 23-3 diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh, Chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh, Chủ tọa đoàn

Chứng minh, tham dự đại hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hoà thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội; Hoà thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Phước Triều, cán bộ Văn phòng II Trung ương Giáo hội; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, 200 đại biểu Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện thị thành thuộc tỉnh Tây Ninh, tôn giáo bạn.

Đại diện các cơ quan tỉnh có ông: Thiếu tướng Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh; Dương Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ; Hồ Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Minh Nai, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Võ Thành Công, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan TP.Tây Ninh, quận, huyện...

Chư đức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư đức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội; Ban Kiểm soát báo cáo tư cách đại biểu, Ban Thư ký thông qua nội quy đại hội.

Hòa thượng Thích Niệm Thới phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Niệm Thới phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cho biết những thành quả mà Phật giáo tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ VI quả thật không phải dễ dàng, mà việc gìn giữ phát huy những thành quả đó trong nhiệm kỳ mới lại càng khó hơn. Chúng tôi thiết nghĩ, đây là trách nhiệm chung cho cả Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, chúng tôi sễ cố gắng tận tâm, tận lực phát huy những thuận lợi để tập trung vào công việc hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh.

“Nhân dịp này, Phật giáo tỉnh Tây Ninh chúng tôi rất mong chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN dành nhiều thời gian quan tâm hơn, có định hướng chỉ đạo kịp thời trong công tác Phật sự để hỗ trợ Phật giáo Tây Ninh hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự để đem Đạo vào Đời, góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của GHPGVN”, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh.

Đại đức Thích Thiện Thức báo cáo công tác Phật sự khóa VI của Phật giáo tỉnh Tây Ninh

Đại đức Thích Thiện Thức báo cáo công tác Phật sự khóa VI của Phật giáo tỉnh Tây Ninh

Tổng kết hoạt động Phật sự khóa VI, Đại đức Thích Thiện Thức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã báo cáo hoạt động Phật sự khóa VI (2017-2022). Theo đó, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn Ban Trị sự trên phương châm “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, trong nhiệm kỳ qua Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đã từng bước kiện toàn tổ chức từ Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh đến các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị thành phố vượt qua những khó khăn, thử thách, gặt hái được những thành quả đáng trân trọng.

Toàn tỉnh có 142 ngôi tự viện, với 456 vị Tăng Ni, Phật giáo tỉnh Tây Ninh có 5 cơ sở được công nhận di tích cấp tỉnh, 2 cơ sở là thắng tích tâm linh. Trong khóa VI, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm 25 vị trụ trì, thành lập 7 cơ sở mới, đổi mẫu khuôn dấu cho 9 Ban Trị sự cấp huyện, thị, thành phố và 136/142 cơ sở tự viện trong tòan tỉnh (đạt 90%). Hoạt động Từ thiện - Xã hội trong khóa VI, toàn Giáo hội tỉnh thực hiện với tổng trị giá trên 165 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

Ban Trị sự tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hòa VIII và IX với số lượng Giới tử là 630 vị, tổ chức An cư kiết hạ hàng năm, bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội. Toàn tỉnh có 3 đơn vị Gia đình Phật tử, 35 đạo tràng tu tập với nhiều hình thức khác nhau, Trường Trung cấp Phật học khóa I (2018-2021) có 102 Tăng, Ni sinh tốt nghiệp, đang đào tạo khóa II với 150 Tăng Ni sinh. Ngoài ra, thành tựu hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn: Hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, thông tin - truyền thông… đạt được những kết quả khả quan.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng nêu một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: thành viên trong các ban chuyên môn, năng lực còn hạn chế, tuy phục vụ hết tâm huyết nhưng hiệu quả chưa cao; phần lớn các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh và cấp huyện, thị chưa xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động cụ thể hằng năm, do đó hoạt động Phật sự chưa nhịp nhàng và đồng bộ.

Chư tôn đức, lãnh đạo các cơ quan tỉnh tham dự đại hội

Chư tôn đức, lãnh đạo các cơ quan tỉnh tham dự đại hội

Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề ra chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 gồm nhiều hoạt động trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tuân thủ nguyên tắc của tổ chức lấy pháp lục hòa và tứ nhiếp pháp làm nguyên tắc cộng trụ, đồng hành đồng sự trong kiện toàn nhân sự. Ban Trị sự sẽ thường xuyên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, Hiến chương GHPGVN và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai kế hoạch xây dựng Trụ sở Giáo hội tỉnh và Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh trên quỹ đất riêng, độc lập. Bên cạnh đó, chương trình hoạt động Phật sự cụ thể nhiệm kỳ 2022-2027 của các ban chuyên môn trực thuộc cũng được trình trước đại hội.

Trung ương GHPGVN trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khóa VI

Trung ương GHPGVN trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khóa VI

Ghi nhận đóng góp của chư tôn đức nhiệm kỳ qua, GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đến Ban Trị sự tỉnh và 14 cá nhân; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức đến 12 cá nhân.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa VI (2017-2022), Hòa thượng Thích Huệ Tâm tuyên bố mãn nhiệm.

Đại lao Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Đại đức Thích Thiện Thức, Thư ký Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm Ban Chứng minh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh và thành viên Ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu hiện diện tại đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm; Ban Chứng minh 3 vị, Chứng minh Phân ban Ni giới 6 vị, 51 thành viên Ban Trị sự trong đó 22 vị Ban Thường trực và 29 ủy viên Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Niệm Thới được đại hội tái suy cử Trưởng ban Trị sự.

Ban Thường trực Ban Trị sự gồm 22 vị: Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Đại đức Thích Minh Hậu: Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát; Đại đức Thích Nguyên Tấn, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế; Ni sư Thích nữ Tâm Liên, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; Đại đức Thích Huệ Chơn, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Đại đức Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Nghiêm Đạo, Phó Thư ký 1 kiêm Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Sư cô Thích nữ Diệu Thiện, Phó Thư ký 2; Thượng tọa Thích Hoằng Dự, Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thiện Trí, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Đại đức Thích Nghiêm Bình, Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội; Đại đức Thích Nghiêm Lâm, Trưởng ban Nghi lễ; Sư cô Thích nữ Diệu Hải, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính; Ni sư Thích nữ Hạnh Liên, Thủ quỹ và các ủy viên.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Ông Dương Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Ông Dương Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh Tây Ninh, ông Dương Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh trong các hoạt động Phật sự đặc biệt công tác từ thiện xã hội và phòng chống Covid-19.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Tăng Ni, Phật tử tỉnh Tây Ninh cần thực hiện tốt hoạt động Phật sự trên tinh thần đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện tốt các chương trình đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ VII, tạo nền tảng vững chắc cho Phật giáo tỉnh Tây Ninh với phương châm đồng hành cùng dân tộc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tán thán công đức của Hòa thượng Thích Niệm Thới đã lãnh đạo Phật giáo tỉnh khóa VI với những thành tựu đáng trân trọng. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tin tưởng với sự lãnh đạo tiếp tục của Hòa thượng Thích Niệm Thới cùng chư tôn đức Tăng Ni tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 với đa số là Tăng Ni trẻ, đạo hạnh và có năng lực sẽ hoàn thành xuất sắc các chương trình Phật sự đã đề ra, đưa Phật giáo tỉnh Tây Ninh phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh gồm 7 điểm, lúc 10 giờ 15 ngày 23-3-2022 và sẽ được tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai sâu rộng đến Tăng Ni, các tự viện trên địa bàn toàn tỉnh.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, tại chùa Linh Quang:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày