Tây Ninh: Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan sau đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Tâm tặng quà cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy sau Đại hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần VII
Hòa thượng Thích Huệ Tâm tặng quà cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy sau Đại hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần VII
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-3, tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến thăm và tri ân lãnh đạo chính quyền tỉnh Tây Ninh sau Đại hội tổ chức thành công.
Ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 do Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn; Đại đức Thích Thiện Thức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự, Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc và các vị Ban Thường trực.

Tại Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, tiếp đoàn có ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo tại các cơ quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh đón tiếp trân trọng.

Tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

Tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

Hòa thượng Thích Huệ Tâm thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 có lời tri ân sâu sắc đến sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy Tây Ninh cũng như lãnh đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh Tây Ninh trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt biệt là sự quan tâm giúp đỡ để Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Tây Ninh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 -2027 trong 2 ngày 22, 23-3-2022 tại chùa Linh Quang (TP.Tây Ninh). Hòa thượng trưởng đoàn cũng cho biết sẽ thực thi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2022 -2027 đạt kết quả với phương châm luôn đồng hành cùng Đảng, chính quyền tỉnh Tây Ninh trong việc góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh vững mạnh và giàu đẹp.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

Đáp lại lời tri ân của Hòa thượng Thích Huệ Tâm, ông Phạm Hồng Thái thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh cũng như Đảng, chính quyền tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự đóng góp to lớn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 trong hoạt động an sinh xã hội, góp phần phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ 2017-2022 đạt trên 165 tỷ đồng và đã hoàn thành chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh tin tưởng trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa và có nhiều đột phá trong việc điều hành Phật sự tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày