Thái Bình: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự năm 2020

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020 tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Tại hội nghị, Đại đức Thích Thanh Ân - Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020.

Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có 877 ngôi chùa, 606 Tăng Ni; có gần 100 Tăng Ni sinh đang theo học tại các trường Phật học.

Do dịch Covid-19, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chỉ đạo các ban ngành, tự viện... thực hiện nghiêm cách ly xã hội, không tổ chức các khóa tu, các hoạt động tập trung đông người, thực hiện cấm túc an cư kết hạ tại chỗ và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 cho Phật tử và khách thập phương khi đến chùa.

Ngoài ra, các đạo tràng phải tạm ngừng sinh hoạt, khuyến khích các chùa thuyết giảng Phật pháp trực tuyến (online), chỉ duy trì các khóa lễ thường nhật, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, nạn dịch được tiêu trừ.

Hoạt động từ thiện được phát huy rộng rãi tại các chùa với nhiều hình thức như: tặng quà Tết, ủng hộ người nghèo, từ thiện tại các bệnh viện, bảo trợ học sinh vượt khó, tặng quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, đường nông thôn với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng...

Tại hội nghị, chư tôn đức Tăng Ni đã thảo luận một số vấn đề về công tác an cư kiết hạ, quản lý Tăng sự, phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2021, đặc biệt tổ chức Đại giới đàn Thánh Long năm 2021, các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội và Đại hội Phật giáo cấp huyện (dự kiến quý III - 2021)...

Ni sư Thích Đàm Thoa - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Trưởng Phân ban Ni giới phát biểu
Ni sư Thích Đàm Thoa - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Trưởng Phân ban Ni giới phát biểu

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, nhắc nhở mỗi Tăng Ni cần noi gương các bậc tiền bối, luôn “đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, tinh tấn tu hành, đưa Phật giáo Thái Bình phát triển vững mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày