Thái Bình: Lễ húy kỵ cố HT.Ngộ Chân Tử

GNO - Chùa Tây Khánh (thôn Cao Mại, Quang Hưng, Kiến Xương) là ngôi chùa khang trang, bề thế do Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM) cùng chư Tăng và nhân dân Phật tử xây dựng lại từ năm 2007.

Đây chính là quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của cố HT.Ngộ Chân Tử (1901-1988), Tổ khai sơn chùa Hoằng Pháp.

IMG_8988.jpg


Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm tại chùa Tây Khánh

Với tinh thần tri ân thầy, Tổ, hàng năm chư Tăng chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM) lại trở về quê của Tổ, dâng nén tâm hương, tưởng niệm về Tổ - bậc cao Tăng phạm hạnh.

Theo đó, sáng qua, 26-11 (15-10-Ất Mùi), chùa Tây Khánh trang nghiêm cử hành lễ húy kỵ lần thứ 27 (16-10-Mậu Thìn – 16-10-Ất Mùi) của cố HT.Ngộ Chân Tử.

Đến chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình; TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Quyến, Phó BTS GHPGVN huyện Kiến Xương; ĐĐ.Thích Tâm Quán, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Bắc Ninh cùng chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Buổi lễ còn đón tiếp các vị lãnh đạo xã Quang Hưng: ông Trần Văn Huấn, Phó Chủ tịch HĐND xã cùng các ông, bà đại diện các ban ngành của xã, chính quyền thôn Cao Mại. Gần 1.000 Phật tử cũng về dự lễ.

Tại buổi lễ, toàn thể đạo tràng đã dành một phút tưởng niệm Giác linh cố Đại lão HT.Ngộ Chân Tử, bậc chân tu, thạc đức.

Tại buổi lễ, đại chúng đã được nghe ĐĐ.Thích Tâm Quán, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Bắc Ninh cung tuyên tiểu sử của cố Hòa thượng.

HT.Thích Thanh Dục tán thán công hạnh của cố Đại lão Hòa thượng. Hòa thượng mong rằng chư Tăng cùng Phật tử phát huy hơn nữa những hành động tốt đạo đẹp đời mà chư Tổ đã dày công xây dựng. Sau đó, chư tôn đức Tăng, Ni, quý quan khách và Phật tử thành kính dâng nén tâm hương nguyện tưởng nhớ, cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày