Thái Bình: Tưởng niệm, cầu siêu HT.Thích Thanh Quảng

GNO - Sáng 15-12 (20-11 Kỷ Hợi), tại chùa Hải An (chùa Hới, thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà), môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, cầu siêu nhân dịp cung thỉnh xá-lợi Đại lão HT.Thích Thanh Quảng, nguyên UV BTS Phật giáo tỉnh Thái Bình nhập bảo tháp.

IMG_14122019_8.jpg


Giác linh đường tôn trí di ảnh, long vị cố Đại lão Hòa thượng

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của Đại lão HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tăng và đông đảo Phật tử địa phương về hộ niệm và cầu siêu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Theo tiểu sử, cố Đại lão HT.Thích Thanh Quảng, nguyên trụ trì tổ đình Long Đọi Sơn (Hà Nam), nguyên trụ trì chùa Hới (Thái Bình), đạo hiệu Từ Tâm, thế danh Nguyễn Đăng Lực sinh năm Giáp Tý (1924), tại thôn Đồng Minh (xã Đoàn Đào, Tiên Lữ, Hưng Yên) (nay là huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Năm 9 tuổi ngài đã theo cha mẹ lên chùa và xuất gia với Sư tổ Thích Thanh Trà, tổ đệ thập chùa Long Đọi Sơn tỉnh Hà Nam. Năm 12 tuổi, ngài được Tổ cho thụ giới Sa-di. Năm 1944, khi 20 tuổi, Hòa thượng được Sư tổ cho đăng đàn thụ giới Tỳ-kheo. Từ đó trở đi giới châu viên tròn, Hòa thượng hoằng pháp khắp nơi.

IMG_14122019_0.jpg


Cố Đại lão HT.Thích Thanh Quảng (1924-2005)

Ngài về chùa Hới trụ trì kế đăng do tổ đình Long Đọi Sơn bị đốt phá năm 1947. Khi về chùa Hới, ngài tiếp tục hoằng pháp và hoạt động cách mạng. Hòa thượng đào hầm trong lòng chùa để che giấu cán bộ như các ông: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt... Hòa thượng được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng ba.

Sau một thời gian bệnh duyên, Đại lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào ngày 28-4-2005 (20-3-Ất Dậu) tại chùa Hới (Hải An tự). Trụ thế: 82 năm, Giới lạp: 62 năm.

IMG_14122019_11.jpg


Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, đại diện môn đồ pháp quyến đã tác bạch thỉnh Tăng. Chư tôn đức đã nhiễu tháp, cử hành khóa lễ tụng kinh A Di Đà hồi hướng Giác linh Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Dịp này, môn đồ pháp quyến đã làm lễ cúng dàng trai tăng, báo ân thầy tổ.

Tin, ảnh: Minh An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày