Thái Lan: Cảnh sát Pattaya tham gia chương trình tu học Phật pháp hàng tháng

Giác Ngộ - Vào sáng thứ Tư, ngày 3-11, tại chùa Chaimongkol nằm ở đường South Pattaya, sĩ quan Nantawut Suwanlaong và những vị dưới quyền đã hướng dẫn cho các nhân viên cảnh sát trong nghi thức cúng dường phẩm vật cho chư Tăng và tham dự buổi pháp thoại hàng tháng của họ.

Chương trình tu học này là một sáng kiến của Sở Cảnh sát thành phố Pattaya, nhằm nâng cao ý thức đạo đức và thiện tâm của các nhân viên cảnh sát trong khi họ thi hành các nhiệm vụ khó khăn của mình trên các đường phố.

thailan.gif

Có 9 vị Tăng sĩ được cung thỉnh đến để nhận phẩm vật cúng dường từ các nhân viên cảnh sát và thân nhân của họ. Sau khi thọ nhận phẩm vật, các vị Tăng chúc phúc cho thí chủ và hướng dẫn họ tu tập. Một trong những mục đích chính của chương trình tu học này là để cho các nhân viên cảnh sát cùng thân nhân của họ có thể cảm nhận được sự tác động của trí tuệ giác ngộ đến những vị tu sĩ, và điều này được phản ánh cụ thể qua đời sống đạo hạnh của các vị ấy. Chương trình tu học này được tổ chức vào ngày thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày