Thái Lan: Di sản văn hóa của các tự viện Phủ Đại Thành đã nhiều lần bị mất trộm

Gần đây, Đại Thành (Phra Nakhon Si Ayutthaya) - Thành phố văn hóa lịch sử thuộc Trung bộ Thái Lan, và một số văn vật lịch sử của tự viện thuộc khu vực sở tại lần lượt bị trộm. Xem kỷ nơi đây, phía cảnh sát Thái Lan nói rằng, sẽ nghiêm khắc điều tra hành vi trộm cắp của các phần tử phạm pháp, đồng thời cũng sẽ tăng cường biện pháp bảo hộ những di tích văn vật.

B thai 1.jpg

 

Ngày 26/11/2009 , ông Jiang Lake (Giang Lạp Khắc) - Phó Tổng giám Cảnh sát Quốc gia Thái Lan nói, gần đây, một số tự viện thuộc khu vực phủ Đại Thành ít nhất có 20 bộ đầu tượng Phật bị trộm. Những di sản văn vật bị mất trộm này, rất có thể vẫn còn lưu lạc rao bán trên thị trường văn vật Quốc tế.

B thai 2.jpg

Di chỉ Phủ Đại Thành của Thái Lan

B thai 2.jpg

Phra Nakhon Si Ayutthaya của phủ Đại Thành còn gọi là A Du Đà Da, tọa lạc bên bờ Menam River khoảng 80km phía bắc Bangkok, là đô thành của Vương quốc A Du Đà Da (CN 1350-1765). Bên trong Đại Thành có Vương cung và nhiều di tích cổ của tự viện, năm 1991, được liệt vào "Danh lục di sản thế giới"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày