Thái Lan: Trưng bày những bản kinh cổ xưa nhất của Phật giáo

Giác Ngộ - Những bản kinh cổ xưa nhất của Phật giáo vừa được triển lãm lần đầu tiên ở Thái Lan, tại Công viên Phật giáo Phutthamonthon, thuộc tỉnh Nakhon Pathom từ 8-11-2010 đến 5-2-2011.

Na Uy đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển những bản kinh cổ ấy đến nơi an toàn trước sự tấn công của quân Taliban cách đây 10 năm. Triển lãm ở Thái Lan lần này diễn ra nhằm mừng sinh nhật của Đức vua Thái Lan vào ngày 5-12.

kinhco.gif

Những bản kinh này là bộ kinh điển cổ xưa nhất của thế giới, có niên đại trên 2.000 năm tuổi. Một vài phần của những kinh điển cổ xưa này đã bị rã. Có hơn 10.000 hiện vật được trưng bày tại cuộc triển lãm.

Thời gian đầu, những lời Đức Phật dạy đã được ghi lại trên lá cọ trong thế kỷ thứ I tr.TL. Những bản kinh được ghi lại bằng ký tự Prommi, loại ký tự được dùng trong thời Phật còn tại thế và đây chính là bằng chứng để khẳng định rằng những bản kinh này là cổ xưa nhất trên thế giới.

Những bản kinh này đã được những người Bamiyan phát hiện trong các hang động tại Afghanistan. Những người Bamiyan ấy trong khi trốn chạy khỏi những cuộc tấn công của quân Taliban, họ trú ẩn trong các hang động ấy từ năm 1993 đến 1995. Sau đó họ đã mang những kinh điển này đến Pakistan để bảo tồn chúng khỏi sự hủy hoại của chính quyền Hồi giáo cực đoan Taliban.

Thế rồi Na Uy và Anh Quốc đã bí mật chuyển những kinh điển cổ xưa ra khỏi Pakistan từ năm 1997 đến 2000. Họ đã mang đi toàn bộ 5.000 bản kinh và 8.000 mẩu ghi chép kinh điển được ghi trên lá cọ, trên vỏ cây, trên da thú và trên những chiếc đĩa bằng kim loại.

Ngài Phó Tăng thống Phra Thammasitthinayok, Phó Chủ tịch Sanan Kachornprasart và hơn 30 vị Tăng cùng những đại diện Hoàng gia Thái đã thỉnh các bản ghi chép kinh điển cổ từ Na Uy về Thái Lan để giới thiệu với công chúng trong cuộc triển lãm đặc biệt này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày