Thái Nguyên: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mặt đầu năm Tân Sửu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có buổi họp mặt tổng kết hoạt động Phật sự trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua và triển khai các hoạt động Phật sự.

Buổi họp đã thông qua các báo cáo về hoạt động Phật sự ở các tự viện, đạo tràng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu tại buổi họp

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tại chùa Phù Liễn, trụ sở của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa đã phát hàng ngàn khẩu trang y tế cho tín đồ Phật tử đến chùa tham quan lễ Phật đầu năm.

Một số tự viện như chùa Thịnh Đán, Hồng Long, Sơn Dược (Đại Từ)… cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: phát khẩu trang miễn phí tại các buổi lễ cầu an đầu năm, trang bị bình nước rửa tay khử khuẩn, chủ động hạn chế tổ chức các khóa lễ truyền thống của Phật giáo tập trung đông người.

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã tán thán công đức của tất cả chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Thượng tọa cũng kêu gọi chư tôn đức cố gắng bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hóa cao đẹp của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày