Thái Nguyên: Phật giáo tặng nhà tình nghĩa cho dân

GNO - Hôm qua, 1-10, được sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Đại Từ và chính quyền địa phương, chùa Kim Long (P.Tân Long, TP.Thái Nguyên) và chùa Vinh Sơn (xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cùng các nhà hảo tâm và tín đồ Phật tử xa gần tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa - tặng gia đình bà Hoàng Thị Hà - thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm 6, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) với tổng trị giá 100 triệu đồng.

cvan 1.jpg


Buổi lễ diễn ra hôm qua, 1-10

Chương trình nhằm chào mừng sự kiện hoằng pháp lợi sinh của GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.Được biết, đây là chuyến từ thiện thứ 6 và là lần thứ 2 nhà chùa và đoàn có cơ duyên thực hiện công tác an sinh xã hội tại huyện Đại Từ trong năm nay.
cvan 4.jpg
Nghi thức động thổ xây nhà cho hộ bà Hoàng Thị Hà

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại xóm 6, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ này là ngôi nhà tình nghĩa thứ 3 được nhà chùa trao tặng tới hộ dân nghèo - với mong muốn gia đình bà Hoàng Thị Hà sẽ có nhà ở và gắn biển bàn giao nhà tình nghĩa vào đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Thân (2016).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày