Thái Nguyên: Xây dựng khu du lịch tâm linh hồ Núi Cốc

GNO - Sáng 17-2, tại quần thể khu du lịch tâm linh hồ Núi Cốc diễn ra lễ khởi công xây dựng khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc.

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Bảo Nghiêm - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP I T.Ư GHPGVN; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế tài chính T.Ư GHPGVN; TT.Thích Nguyên Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni tham dự buổi lễ.

IMG_0183 (Copy).JPG


Chư tôn đức và quan khách chính quyền dự lễ

Phía chính quyền có ông Đại tướng Trần Đại Quang, UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Nguyến Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; ông Phạm Xuân Đương, Phó ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; ông Chẩu Văn Lâm, UV Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang cùng các ông bà đại diện chính quyền các cấp đồng tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Thành Trung, Phó GĐ Doanh nghiệp Xuân Trường báo cáo kế hoạch và thời gian thi công dự án

Theo đó, Khu du lịch Tâm linh Hồ Núi Cốc là một điểm nằm liền kề với dãy núi Tam Đảo gắn liền với sự tích Nàng Công, Chàng Cốc. Hồ núi Cốc có tiềm năng về ngành du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

Mục tiêu của dự án này là nhằm gắn kết với các khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang), Khu du lịch Hồ Ba Bể (Bắc Kạn)…, tạo thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh lịch sử, cùng với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tạo thành quần thể du lịch mang tầm cỡ quốc gia quốc tế.

IMG_0292 (Copy).JPG


Ông Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Tâm điểm của dự án là chùa tháp cao 150m, thờ Đức Phật cứu khổ ban vui, cầu cho quốc thái dân an, phát triển và mở rộng khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí… để nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng cho địa phương, cải tạo cảnh quan môi trường và không gian kiến trúc xây dựng theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Các khu kiến trúc gồm chùa tháp cao 150m, đền thờ Tam Thánh, đền thờ Cao Sơn Quý Minh đại vương, Trần Hưng Đạo, sân golf, khách sạn, nhà hàng, khu đón tiếp phục vụ du khách, khu bến thuyến, khu bến xe điện, khu làng văn hóa các dân tộc… Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 15.000 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án là 20 năm.

IMG_0310 (Copy).JPG
Nghi thức động thổ xây dựng

IMG_0271 (Copy).JPG
Đông đảo đại biểu dự lễ

Giai đoạn đầu là 5 năm (từ 2016-2020) - xây dựng các công trình giao thông, đường nối từ TP.Thái Nguyên về hồ Núi Cốc và các ngả về hồ Núi Cốc… và các công trình tâm linh như chùa tháp và đền thờ Tam Thánh. Dự kiến 2019 bắt đầu đón khách cùng các Phật tử thập phương về chiêm bái tham quan lễ Phật.

Giai đoạn 2 là 15 năm cuối (từ 2020- 2035) - xây dựng các công trình như sân golf, khu cây xanh và khu vui chơi giải trí ven hồ…

Dự án có quy mô lớn góp phần tích cực trong công tác ổn định trật tự và an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của cả nước.

Thập Bát Công

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày