Tháng Giêng & người trồng hoa vạn thọ

GNO - Tháng Giêng, với người trồng hoa vạn thọ, đó là tháng ngày của no ấm. Nói như vậy là bởi vì, trong các tháng của năm, tháng Giêng là tháng mà người dân có nhu cầu chưng bông vạn thọ nhiều nhất - trải dài từ ngày giáp tháng Giêng đến những ngày cuối tháng Giêng.
vantho.1.jpg
Nụ cười rạng rỡ của người trồng hoa khi thu hoạch hoa cho ra thị trường phục vụ ngày Tết

Cùng là phục vụ cho thị trường ngày Tết, nhưng giá của hoa vạn thọ dao động theo từng giai đoạn khác nhau. Giá bình ổn nhất là những ngày 23, 25 tháng Chạp và những ngày cuối tháng Giêng; giá cao nhất là vào dịp Tết và ngày rằm tháng đầu năm mới.

Thông thường, từ ngày mười ba tháng mười âm lịch là người trồng hoa vạn thọ bắt đầu xuống giống để ngày 23 tháng Chạp bắt đầu thu hoạch, bán cho bà con chưng trong các ngày tiễn ông Táo về trời, rước ông bà và chưng trong ba ngày Tết.

Ngày mùng 7, người trồng hoa vạn thọ lại tiếp tục thu hoạch hoa bán ra thị trường phục vụ cho ngày mùng 8 cúng cầu an. Ngày mùng 9 lại có thêm một đợt thu hoạch cho ngày mùng 10 cúng đất. Tiếp đến là ngày rằm, nhu cầu chưng hoa vạn thọ không kém gì ngày Tết.

Ngày 18 âm lịch, nhà vườn vẫn bán hoa để bà con chưng trong dịp cúng cầu an đợt hai của tháng.

Như tên gọi, hoa vạn thọ có thời gian nở, giữ màu kéo dài; nên mọi người rất ưa chuộng và chọn loại hoa này để chưng, cúng trong các ngày lễ Tết với ý nghĩa mong cầu sự may mắn, hạnh phúc, trường thọ. Đặc biệt, vào các ngày giữa và cuối tháng Giêng, ở các chùa và hộ gia đình tổ chức lễ chúc mừng thọ cho Phật tử; ông bà, cô bác lớn tuổi thì hoa vạn thọ càng không thể thiếu.  

Mất khoảng 60 đến 65 ngày thì hoa bắt đầu trổ bông, nhà vườn canh theo đó mà xuống giống sao cho phù hợp với nhu cầu bán hoa. Nhà vườn hoàn toàn có thể chủ động về thời gian nở hoa, cho nên trong tháng Giêng, hoa vạn thọ ngày nào cũng có.

vantho.2.JPG
Tháng Giêng, với người trồng hoa vạn thọ đó là tháng ngày của no ấm

vantho.3.JPG
Trong tháng Giêng, hoa vạn thọ ngày nào cũng có. Hết “lứa” này đến “lứa” khác
tiếp nối nhau cho ra thị trường phục vụ ngày Tết, lễ cầu an, ngày rằm, chúc thọ

vantho.4A.JPG

vantho.4C.JPG
Người trồng hoa chăm chút từng bông hoa vì mỗi cây hoa tương đương với đồng tiền, bát gạo

vantho.5.jpg
Tỏa hương cho đời

Hạnh Ý - Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao bảng tượng trưng tịnh tài cúng dường Quỹ Bảo trợ học đường của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức gặp mặt, cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Bính Ngọ - 2026

GNO - Sáng nay, ngày 14-3 (26-1-Bính Ngọ), Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ - 2026. Nhân dịp này, Học viện đã cử hành nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Một vị Tăng đang tìm hiểu thông tin các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại điểm bầu cử chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] TP.HCM: Điểm bầu cử tổ chức tại các chùa sẵn sàng đón tiếp cử tri vào Ngày hội non sông

GNO - Chùa Vĩnh Nghiêm, thiền viện Quảng Đức, chùa Chantarangsay (P.Xuân Hòa) là ba trong nhiều tự viện khác trên địa bàn TP.HCM được chọn làm điểm bỏ phiếu đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp cử tri đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào sáng mai 15-3.

Thông tin hàng ngày