Thanh Hóa: Chùa Thông đúc đồng tôn tượng Đức Bổn Sư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-4, chùa Thông (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã trang nghiêm diễn ra lễ chú nguyện rót đồng tôn tượng Đức Bổn Sư.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện và Phật tử chùa Thông.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử niêm hương bạch Phật, nhất tâm cầu nguyện và thực hiện nghi thức sái tịnh khuôn đúc.

Chư Tăng Ni tụng niệm, cầu nguyện Phật sự viên thành

Chư Tăng Ni tụng niệm, cầu nguyện Phật sự viên thành

Được biết, tôn tượng Đức Bổn Sư tọa trên tòa sen được đúc bằng chất liệu đồng, cao hơn 1m55, trọng lượng hơn 700kg do nhóm nghệ nhân cơ sở đúc đồng Thắng Linh (Hưng Yên) chế tác.

Các nghệ nhân rót đồng

Các nghệ nhân rót đồng

Chùa Thông hay còn gọi là chùa Báo Văn được xây dựng cách đây khoảng hơn 300 năm. Năm 2014, chùa đã trùng tu lại ngôi đại hùng bảo điện.

Chùa được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, chính quyền địa phương đã có kế hoạch xây dựng mở rộng chùa thành điểm du lịch lịch sử và văn hóa tâm linh gắn liền với đình làng Vân Hoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày