Thanh Hóa: Lãnh đạo chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII (2022-2027)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-9, đoàn lãnh đạo chính quyền, các ban ngành tỉnh Thanh Hóa đã đến tại chùa Thanh Hà tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự sau thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt đoàn công tác, bà Bùi Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN đã có những chia sẻ với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa về sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây. Bà nhấn mạnh, những thành tựu đạt được ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, còn có sự đóng góp rất lớn của Ban Trị sự và chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Bà mong rằng chư tôn đức tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng Hiến chương của GHPGVN và quy định của pháp luật; tích cực hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động; đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh; cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phát biểu
Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Tâm Định trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND cùng các sở, ban ngành của tỉnh và địa phương đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Trị sự tổ chức thành công đại hội vừa qua. Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng các đoàn thể tiếp tục hỗ trợ để Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt công tác Phật sự đã đề ra trong đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày