Thành lập và ra mắt đội "Shipper áo xanh" huyện Tam Nông

Đội "Shipper áo xanh" ngày đầu ra quân
Đội "Shipper áo xanh" ngày đầu ra quân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-7, huyện Đoàn Tam Nông phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong huyện đã đồng loạt tổ chức thành lập và ra mắt đội “Shipper áo xanh”.

Mỗi đội có từ 5 - 7 thành viên là các đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện ở địa phương. Các thành viên trong đội đều có xe gắn máy và mỗi đội đều có số hotline để các hộ dân trong ấp, khóm liên hệ.

Nhiệm vụ chủ yếu của các “Shipper áo xanh” là hỗ trợ đi chợ, mua giúp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết và giao tận nhà cho gia đình khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19; các hộ có người già yếu, trẻ nhỏ; hộ có người thân đi cách ly tập trung...

Đi chợ giúp người dân

Đi chợ giúp người dân

Các “Shipper áo xanh” còn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, các phần quà từ mạnh thường quân đến nơi tập kết, đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn; Vận chuyển thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và hỗ trợ đưa người đi cấp cứu đối với những trường hợp khẩn cấp…

Được biết, ngày đầu ra mắt hoạt động, mỗi đội “Shipper áo xanh” trong huyện đã thực hiện hơn 10 hóa đơn đi chợ, mua giúp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết và giao tận nhà cho các gia đình có nhu cầu liên hệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày