Thảo luận về việc phát triển Lâm Tỳ Ni

Một góc Lâm Tỳ Ni
Một góc Lâm Tỳ Ni

GNO - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), một trong những nhà tài trợ quốc tế hoạt động ở Nepal, đã nhấn mạnh việc phát triển khu vực Lâm Tỳ Ni trở thành thánh địa - thành phố hòa bình bằng cách xây dựng một quy hoạch tổng thể tích hợp.

Một phái đoàn của KOICA đã đến thăm Lâm Tỳ Ni, nơi sinh của Đức Phật Thích Ca, cũng đề nghị xây dựng toàn bộ khu vực Lâm Tỳ Ni và những nơi xung quanh trong kế hoạch phát triển.

Lãnh đạo nhóm nghiên cứu KOICA, giáo sư Kwak Yong Hum, phát biểu tại một chương trình thảo luận tại đây vào hôm thứ Tư (19-9) rằng Lâm Tỳ Ni có thể được phát triển giống như Mecca và Medina của người Hồi giáo hay thành phố Vatican của người Thiên Chúa giáo. Cuộc thảo luận đã được tổ chức bởi Siddharthanagar Chamber of Commerce and Industry.

Ông nói Lâm Tỳ Ni có thể được phát triển như một thành phố của hòa bình thế giới và nó sẽ là trung tâm của đức tin cho người dân thuộc tất cả các tín ngưỡng.

Giáo sư Kwak đã dành hơn 10 năm nghiên cứu về Lâm Tỳ Ni cho biết sự phát triển của Lâm Tỳ Ni có nghĩa là sự phát triển của toàn bộ khu vực Lâm Tỳ Ni chứ không chỉ xung quanh Lâm Tỳ Ni.

Ông nhấn mạnh sự phát triển tổng hợp khu vực Lâm Tỳ Ni bao gồm cả các khu vực khác có liên quan đến cuộc đời của Đức Phật như Tilaurakot, Devdaha và Ramgram.

“Sự phát triển tích hợp này cũng sẽ bao gồm các chương trình cải thiện mức sống của cộng đồng địa phương ở đó", giáo sư Kwan nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày