Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Chư Ni, Phật tử thành kính tưởng niệm
Chư Ni, Phật tử thành kính tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), tối ngày 27-7, tại vườn thiền Bát Nhã - thiền viện Trúc Lâm Bình Phước diễn ra buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và tưởng niệm đồng bào vong trong đại dịch Covid-19.
Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước tổ chức đàn tràng hoa đăng tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ cùng đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước tổ chức đàn tràng hoa đăng tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ cùng đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Buổi lễ do thiền viện Trúc Lâm Bình Phước phối hợp với nhóm Phật tử Tâm Đăng tổ chức, dưới sự chủ lễ của Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Quyền trụ trì thiền viện, cùng với sự hiện diện của chư Ni và gần 200 Phật tử.

Đàn tràng hoa đăng được tôn trí trang nghiêm trước thánh tượng đức Quán Thế Âm Bồ-tát tại vườn thiền Bát Nhã, hội chúng thành kính niêm hương bạch Phật, dâng hoa cúng dường, thực hiện nghi thức truyền đăng và dành những giây phút tĩnh lặng mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.

Đồng thời, hội chúng thành kính bày tỏ lòng tri ân đến các vị thương binh, bệnh binh, những người có công đóng góp một phần thân thể, tài lực, sức lực vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nền hòa bình cho đất nước.

Hoa đăng, tọa thiền tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Hoa đăng, tọa thiền tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Cùng ngày, Ni sư Thích nữ Huệ Đức cùng đại diện Phật tử đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ thuộc khu căn cứ quân sự quốc gia đặc biệt Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày