Thất lai có phải đúng bảy lần sinh tử?

GN - HỎI: Tôi được biết quả vị Tu-đà-hoàn có nghĩa là Thất lai (bảy lần đến, trở lại, tái sinh). Xin hỏi, vị ấy phải trải qua sinh tử đúng bảy lần, hay nhiều nhất là bảy lần thì thành tựu giải thoát tối hậu?

(DUY TRÍ, triduyliem@gmail.com)

a tuvan.jpg


Đức Phật thuyết pháp - Tranh Phật giáo nước ngoài

ĐÁP: Bạn Duy Trí thân mến!

Sơ quả Tu-đà-hoàn, dịch nghĩa là Dự lưu hoặc Thất lai, tầng Thánh đầu tiên trong Bốn Thánh quả (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán). Dự lưu nghĩa là dự vào dòng Thánh. Thất lai nghĩa là còn tối đa bảy lần tái sinh nữa sẽ chứng quả Vô sinh (A-la-hán), thành tựu giải thoát tối hậu.

Khi nói tối đa, nghĩa là không nhất thiết phải trải qua đúng bảy lần sinh tử mới chứng quả Vô sinh mà có thể ít hơn, thậm chí ngay trong hiện đời, tùy theo nhân duyên của từng vị Tu-đà-hoàn. Lịch sử Phật giáo ghi lại nhiều trường hợp các vị Tỳ-kheo chứng Sơ quả Thất lai xong, liền ngay sau đó, hoặc vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau chứng đắc quả vị A-la-hán ngay trong đời hiện tại. Đơn cử như Tôn giả Xá-lợi-phất, sau khi nghe bài kệ “Duyên sinh” từ Tỳ-kheo Mã Thắng liền đắc Sơ quả Tu-đà-hoàn. Sau đó, diện kiến Phật và gia nhập Tăng đoàn, được Phật khai thị liền chứng đắc A-la-hán.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày