Thế giới hướng về máy bay mất tích MH370

GNO - Nhiều người Malaysia đang tranh thủ sức mạnh của lời cầu nguyện để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm đa quốc gia khổng lồ chiếc máy bay của Malaysia Airlines đã biến mất mà không để lại một dấu vết.

1 cau an.jpg
Cầu an cho hành khách trên chuyến bay MH370 tại Subang Jaya (Malaysia) - Ảnh: Reuters

Để hỗ trợ việc tìm kiếm và tiếp tục nuôi hy vọng sống còn cho 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích, nhiều người Malaysia đang sử dụng nhiều cách như đến các nhà thờ Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo, trang Twitter, và thậm chí cả trung tâm mua sắm, nơi người mua hàng hôm thứ Ba (11-3) đã viết và treo lời cầu nguyện cùng các lời chúc tốt lành lên trên bức tường "Thông điệp của hy vọng" đặc biệt.

Hôm Chủ nhật (9-3), cựu Thủ tướng Malaysia đã gia nhập nhóm đa tín ngưỡng để cầu nguyện tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nơi chuyến bay 370 cất cánh đến Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy. Lời cầu nguyện từ đó đã tiếp tục lan xa khắp Malaysia.

Ở Penang, tây bắc Malaysia, 4 buổi cầu nguyện đặc biệt được tổ chức vào thứ Ba bởi tín đồ Hồi giáo, Phật giáo, Kitô giáo và cộng đồng Ấn Độ giáo.

Hơn 1 tuần sau vụ chiếc máy bay MH370 mất tích, nhiều nghi lễ long trọng tiếp tục diễn ra khi các Phật tử Malaysia tập trung ở Kuala Lumpur để cầu nguyện cho các hành khách mất tích. Các nghi lễ này tràn ngập các đường phố với việc các nhà sư và thường dân mang nến, hoa và cả những bài hát đến để cầu nguyện.

Chủ tịch Hội Phật giáo Subang Jaya, S.C. Chim, nói: "Dù chỉ là một tia rất mong manh, chúng ta vẫn còn hy vọng về sự an toàn và hạnh phúc (của các hành khách)".

Văn Công Hưng tổng hợp

-----------------------

* Xem thêm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thầy Lama Thamthog Rinpoche

Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

GNO - Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên số, khi những khái niệm về “chữa lành” hay “tỉnh thức” trở thành từ khóa thịnh hành trên mọi nền tảng mạng xã hội, không ít người trẻ lại càng trở nên lạc lõng. Giữa áp lực thành tích, sự cô độc trong kết nối ảo và nỗi lo âu thường trực, chúng ta đang đi tìm hạnh phúc ở đâu?
Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đến Thượng tọa Thích Thanh Nam

Danh sánh nhân sự Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội và Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM

GNO - Sáng 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội có 73 thành viên; Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM có 56 thành viên.

Thông tin hàng ngày