Thêm 2 cây ATM gạo, quà tặng đến hoàn cảnh khó khăn

GNO - Ngày 21-4, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp Lê Thành Công và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông Phạm Văn Đặng đã đến tham quan điểm tặng lương thực, thực phẩm tại chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, theo hình thức “quầy hàng 0 đồng”.

ANHAB (3).jpg

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp thăm quầy hàng 0 đồng phục vụ người nghèo


Đây là quầy hàng nhân ái đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp trong đại dịch Covid-19 do TT.Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành sáng lập.

Từ ngày khai trương hoạt động đến nay trung bình mỗi ngày quầy hàng 0 đồng đã đón tiếp từ 170 - 200 lượt người bán vé số kiến thiết nghèo tạm nghỉ bán và các người nghèo, người khuyết tật khó khăn ở các xã - thị trấn trong và ngoài huyện Tam Nông đến nhận quà.

Mỗi phần quà gồm: gạo, mì gói, rau, củ, quả, trứng vịt và một số nhu yếu phẩm cần thiết sinh hoạt trong gia đình. Nếu tính 1 người đến nhận cho 1 hộ có 4 nhân khẩu thì bình quân mỗi ngày quầy hàng cung cấp từ 680 - 800 suất ăn (tương đương 15 triệu đồng/ngày).

 Nguồn chi phí này do TT.Thích Thiện Quý vận động nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ.


Trần Trọng Trung

* Đồng Tháp: Cùng ngày, tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), 2 cây ATM gạo đầu tiên trên địa bàn thành phố đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

ANHAB (1).jpg
Người dân phấn khởi đến nhận gạo miễn phí


Cây ATM gạo thứ nhất đặt tại trụ sở UB.MTTQVN TP.Sa Đéc (số 155A Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Sa Đéc), cây ATM gạo này sẽ phát gạo cho những hộ có phiếu do xã phường cấp trước đó gồm: hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi lần, mỗi người được nhận 3kg gạo.

Cây ATM gạo này do UB.MTTQVN TP.Sa Đéc vận động Công ty TNHH cân điện tử Thuận Cường (TP.Sa Đéc) tài trợ máy và Công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng (TP.Sa Đéc) tài trợ nguồn gạo.

Cây ATM gạo thứ 2 đặt tại chùa Hải Huệ (số 116 Lý Thường Kiệt, P.1, TP.Sa Đéc), do Hội Chữ thập đỏ thành phố và UBND phường 1 vận động Công ty khóa điện tử PHG lock (TP.HCM) và Công ty TNHH Tùng Cường (TP.Sa Đéc) tài trợ máy và 10 tấn gạo. Cây ATM này dành cho mọi người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày mỗi người chỉ nhận được 1 lần và mỗi lần là 2 kg gạo.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa

* Tiền Giang: Khi nhận được thông tin về gia đình anh Ngô Văn Long (SN 1972), ngụ tổ số 2, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện châu Thành (Tiền Giang) lâm vao hoàn cảnh khó khăn, vì có 3 nhân khẩu bị bệnh hiểm nghèo.
ANHAB (2).JPG
NS.Tuyết Liên trao quà cho em Cẩm Thi con anh Long tại tịnh xá


Cụ thể  anh Ngô Văn Long bị khối u bàng quang, đang điều trị tại bệnh viện Bình Dân; chị Trần thị Ba (48 tuổi ), vợ anh Long bị bệnh ung thư tuyến vú, đang  trị tại Bệnh viện Ung Bướu, và đứa con gái tên Ngô Trần CẩmThu (14  tuổi) bị bệnh sơ gan bẩm  sinh; đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh.

Cảm thông cho hoàn cảnh trên, NS.Thích nữ Tuyết Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp, tọa lạc cùng địa phương đã hỗ trợ cho gia đình 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà: Gạo, mì tôm trị giá khoảng 250.000 đồng.


Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ An: Chùa Yên Thái nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

Nghệ An: Chùa Yên Thái nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

GNO - Đại đức Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái và đại diện Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Phú (Nghệ An), ngày 23-1, đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Chương trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” tiếp tục đến trao tặng các phần quà Tết tới đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu vào ngày 28-1 - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang “Tết yêu thương” đến với đồng bào tỉnh Lai Châu

GNO - Ngày 28-1, theo lịch trình, chương trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” do Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM phối hợp cùng Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức đã tiếp tục đến trao tặng các phần quà Tết tới đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Những kinh sách hay trang mạng chỉ là gợi ý ban đầu, có tính tổng quan. Quan trọng nhất, bạn cần kết duyên với một số vị Tăng (Ni) để được trực tiếp trợ duyên, hướng dẫn chi tiết trong quá trình tự học Phật.

Muốn tự học Phật nên bắt đầu từ đâu?

GNO - Hiện nay có quá nhiều kinh sách, báo mạng về Phật giáo, với lượng thông tin, kiến thức đồ sộ như thế thật khó cho người mới học Phật. Xin quý Báo giới thiệu cho tôi biết một số tác phẩm căn bản, đáng tin cậy để tìm hiểu về Phật pháp?

Thông tin hàng ngày