Thêm nhiều chùa tổ chức lễ vía Phật A Di Đà

GNO - Tối 12-12, tại chùa Linh Quang (thôn Chương Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã diễn ra đêm hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà (17-11 ÂL).

DSC_1910-Copy.jpg


Chư tôn đức thỉnh ánh sáng từ bàn thờ Phật

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Quang, UV HĐTS, Phó VP TƯGH và ĐĐ.Thích Minh Thành, trụ trì đã đón nhận ánh sáng từ Phật đài, sau đó ánh nến đã dần lan tỏa đến chư tôn đức Tăng, rồi từ chư Tăng truyền trao cho hàng Phật tử.

DSC_2296-Copy.jpg


Đông đảo Phật tử tham dự

Theo ban tổ chức, ý nghĩa hoa đăng là “nến truyền nến, tâm truyền tâm” - những ngọn nến biểu tượng của trí tuệ và ánh sáng chân lý đã phá tan màn vô minh si ám, xua tan mùa đông giá rét của miền Bắc, mang theo đó là ước nguyện những ngọn nến của tình thương và sự hiểu biết đó sẽ lan tỏa đến khắp tất cả vạn loại.

Nguyễn Thành Trung

* Cùng thời gian trên, chùa Gôi (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cũng trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và hoa đăng cầu nguyện nhân vía Phật A Di Đà (ảnh).

chuagoi.jpg

Nói về ý nghĩa buổi lễ, TT.Thích Thiện Tri, Trưởng Sơn môn chốn tổ Tân Cốc Nam Định cho biết, những ngọn nến lung linh được hàng Phật tử thắp sáng để dâng lên cúng dàng chư Phật, như xua tan đi đêm tối của si mê, giận hờn, ganh ghét, như xóa đi ranh giới của giàu nghèo, sang hèn, vui khổ, mở bày thế giới Cực Lạc giữa Sa-bà.

"Ánh nến chiếu soi đưa con người trở về với tự tính hiền lương vốn có, hiển bày tự tính Di Đà để vơi đi những muộn phiền của kiếp nhân sinh", Thượng tọa nói.

Thích Hạnh Bích

* Tăng Ni sinh khóa 8 - Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng sáng 12-12 đã vân tập về chùa Phổ Chiếu (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà.

Haiphong.jpg


HT.Thích Thanh Giác nói về ý nghĩa niệm Phật vãng sanh

Tại đây, HT.Thích Thanh Giác, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, trưởng BTC nói về ý nghĩa niệm Phật: "Đức Phật Thích Ca khai thị pháp môn niệm Phật tức là muốn cho hết thảy chúng sinh thâu nhiếp lục căn, khiến được tịnh niệm tương tục xưng niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, niệm đến cảnh giới tâm cảnh đều vằng lặng, thì Phật tính sẽ tự hiển hiện thành tựu tự tính Di Đà và hoàn thành giai đoạn nhân duyên xuất thế này".

Hòa thượng cũng nhắc, người tu pháp môn niệm Phật thì phải lấy tín, hành, nguyện làm tư lương cho lộ trình vãng sinh Cực Lạc - có đầy đủ 3 món này thì chắc chắn hành giả được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày