Thiền quán “Nhẫn để yêu thương”

GNO - Chương trình diễn ra vào ngày 23-6, tại khu nhà vườn Minh Trân (51 Cống Lỡ, quận Tân Bình, TP.HCM), do thầy Thích Tâm Hạnh, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM hướng dẫn.

Trong chương trình còn có sự góp mặt của Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Công ty Công nghệ cao Minh Trân, MC Lâm Ánh Ngọc và đông đảo Phật tử của thiền viện Vạn Hạnh.

196132_3941104881209_22811130_n.jpg

Diễn giả trình bày - Ảnh: BTC

283782_3941105441223_1671725370_n.jpg

Phật tử tham gia - Ảnh: BTC

Chương trình được các bạn trẻ và nhiều Phật tử quan tâm bởi nội dung gần gũi và thiết thực, nói về giá trị của “Nhẫn” theo quan điểm Phật giáo. Qua đó, giúp bạn trẻ hiểu sâu sắc hơn về những giá trị hạnh phúc trong cuộc sống mà chính “nhẫn” là chìa khóa vạn năng cho mọi ước mơ về một hạnh phúc đích thực.

Ngoài những chủ đề liên quan đến Phật học như: Pháp thoại, thiền hành, ăn trong chánh niệm, Phật tử tham dự còn được giao lưu và tìm hiểu vai trò của Phật giáo trong nền văn hóa đáng ngưỡng mộ của Nhật Bản do Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng - người có nhiều năm sống và làm việc tại Nhật chia sẻ.

Ông Dũng đã giúp bạn trẻ hiểu hơn về đất nước và con người Nhật Bản, những bài học chân chính làm người, tình yêu quê hương và sự giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Được biết chương trình do các Phật tử trẻ của Diễn đàn Vẻ đẹp Phật pháp tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày