Thời gian, địa điểm tập kết, diễu hành xe hoa mừng Phật đản tại TP.HCM

Xe hoa Báo Giác Ngộ tham dự lễ rước Phật tối mùng 8-4
Xe hoa Báo Giác Ngộ tham dự lễ rước Phật tối mùng 8-4
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thắc mắc của nhiều Tăng Ni, Phật tử liên quan tới thời gian, địa điểm và cung đường diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Báo Giác Ngộ đã liên lạc với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Theo đó, xác nhận với Báo Giác Ngộ về thời gian tập kết xe hoa, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký Ban Tổ chức cho biết tất cả xe hoa đã đăng ký với Ban Tổ chức sẽ tập kết tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), trước tổ đình Ấn Quang, từ 16 giờ, và phải có mặt ổn định vị trí trước 17 giờ ngày mùng 8 tháng Tư (thứ Sáu, 26-5-2023).

Sơ đồ đoàn rước Phật 20 giờ tối mùng 8 tháng Tư (26-5-2023)
Sơ đồ đoàn rước Phật 20 giờ tối mùng 8 tháng Tư (26-5-2023)

Ban Tổ chức sẽ sắp xe hoa theo thứ tự như sau: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Từ thiện xã hội, Ban Phật giáo quốc tế, Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Phân ban Ni giới, Báo Giác Ngộ, Phật giáo hệ phái Nam tông, Phật giáo hệ phái Khất sĩ (đầu xe hướng ra đường Ngô Gia Tự để tham dự đoàn rước Phật về Việt Nam Quốc Tự.

Lộ trình lễ rước Phật tối mùng 8 tháng Tư Âm lịch

Lộ trình lễ rước Phật tối mùng 8 tháng Tư Âm lịch

Lộ trình lễ rước Phật sẽ xuất phát từ tổ đình Ấn Quang, đến đường Ngô Gia Tự, vào Lê Hồng Phong, đến 3/2 và vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự. Tại đây sẽ cử hành lễ Mộc dục (Tắm Phật).

Riêng xe hoa sẽ tập kết tại Việt Nam Quốc Tự (theo sự điều phối và sắp xếp của Ban Tổ chức).

Ngày 9 tháng Tư (thứ Bảy, 27-5-2023), ổn định vị trí theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức từ 16 giờ 30; Ban Tổ chức sẽ chấm điểm bắt đầu vào lúc 17 giờ 30, sau đó sẽ diễu hành theo lộ trình như sau:

Lộ trình diễu hành xe hoa mừng Phật đản và tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) vào tối mùng 9 tháng Tư Âm lịch

Lộ trình diễu hành xe hoa mừng Phật đản và tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) vào tối mùng 9 tháng Tư Âm lịch

Thượng tọa Thích Trung Nguyện cho biết, trường hợp chư Tăng Ni, Phật tử cần rõ thêm liên quan tới việc diễu hành xe hoa, xin liên lạc Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ (0909093181), Thượng tọa Thích Trung Nguyện (0903125445).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày