THÔNG BÁO: Cuộc thi văn thơ và trại sáng tác Mỹ thuật Phật giáo

THÔNG BÁO: Cuộc thi văn thơ và trại sáng tác Mỹ thuật Phật giáo

Được sự đồng thuận và chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, nhân dịp chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, nhằm góp phần cùng nhân dân cả nước hướng về Đại lễ, đặc biệt là các hoạt động thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo truyền thống của dân tộc; Báo Giác Ngô tổ chức cuộc thi VĂN THƠ và trại sáng tác Mỹ thuật Phật giáo với chủ đề:  Phật giáo & 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

A. Cuộc thi văn thơ

1. Chủ đề: Các vấn đề có liên quan đến tư tưởng Phật giáo trong truyền thống văn hóa dân tộc.

2. Thể loại: Văn xuôi và thơ

* Văn xuôi: Gồm truyện ngắn, bút ký, tùy bút, tản văn…

* Thơ: Tất cả các thể loại (kể cả trường ca)

3. Đối tượng tham gia: Các nhà văn, nhà thơ, nhà báo…, Tăng Ni, Phật tử, mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

4. Thời gian: Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 31-5-2010 và công bố kết quả dự kiến vào tháng 9-2010.

I . Những quy định chung:

- Tất cả các tác phẩm tham gia cuộc thi phải chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo mạng và báo giấy).

- Tác phẩm phải được đánh máy hoặc viết tay sạch sẽ trên một mặt giấy, ghi rõ bút danh, tên thật và địa chỉ liên lạc (kèm số điện thoại), ghi rõ TÁC PHẨM DỰ THI và gởi về:

* Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q3, TP.HCM.

* Hoặc email: cuocthivantho@giacngo.vn

- Mỗi tác giả có thể tham gia cả hai thể loại; thể loại văn xuôi không quá 5 tác phẩm; thể loại thơ  không quá 10 tác phẩm. 

- Bản thảo các tác phẩm gởi dự thi sẽ không được hoàn trả cho người dự thi.

-  Các tác phẩm tham gia dự thi sẽ được chọn đăng báo Giác Ngộ; nếu sử dụng sẽ trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

II . Giải thưởng:

* Văn xuôi:

1 giải nhất: 20.000.000 đồng

2 giải nhì : 15.000.000 đồng

3 giải ba: 10.000.000 đồng

5 giải khuyến khích, mỗi giải

5.000.000 đồng

* Thơ:

1 giải nhất: 15.000.000 đồng

2 giải nhì : 10.000.000 đồng

3 giải ba: 7.000.000 đồng

5 giải khuyến khích, mỗi giải

3.000.000 đồng

Hội đồng Giám khảo bao gồm chư tôn đức, các nhà văn nhà thơ có tên tuổi và uy tín tham gia tuyển chọn, chấm giải (sẽ công bố sau).

B.Trại sáng tác Mỹ thuật Phật giáo

Báo Giác Ngô kết hợp cùng Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức Trại sáng tác Phật giáo tại địa điểm chùa Bái Đính-Ninh Bình với sự tham gia sáng tác của các nghệ sĩ TP.HCM và Ninh Bình (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của Tăng Ni, Phật tử gần xa, nghệ sĩ, họa sĩ, các nhà văn, nhà thơ, các cây bút trong và ngoài nước.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày