Thông báo về tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

GNO - Thông tin với Báo Giác Ngộ , Hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, theo lời di huấn của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu.
tTQ 45x60.jpg

Chân dung Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Được biết, sau vài ngày khiếm an về thân thể, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng chùa Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

“Theo di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi xin chư tôn thiền đức và quý Phật tử chỉ đến viếng rồi về và xin miễn tất cả phúng điếu (kể cả vòng hoa). Xin chư tôn thiền đức và quý Phật tử hoan hỷ”, HT.Thích Hải Ấn thông tin.

Sau đây là văn bản thông báo chính thức do HT.Thích Hải Ấn cung cấp cho Báo Giác Ngộ.

Di chuc HT Tri Quang.jpg

Thông báo về tang lễ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang với chữ ký của Hòa thượng Thích Hải Ấn


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày