Thống nhất chương trình chi tiết việc tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

(GNO-TP.HCM): Chiều qua 19-2, dưới sự chủ trì của TT. Thích Tấn Đạt - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Hoằng pháp T.Ư đã tiến hành phiên họp nhằm góp ý nhằm đi đến thống nhất các nội dung tổ chức của Hội thảo Hoằng pháp 2011 sắp diễn ra tại Bình Dương.
whp (4).JPG
wwhhp.jpg
TT. Thích Huệ Thông - Phó ban Hoằng pháp T.Ư
báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo
whp (3).JPG

Toàn cảnh phiên họp

Tại buổi họp, chư tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp TƯGH đã cho ý kiến về kế hoạch tổng thể của hội thảo lần này. Nhìn chung, toàn bộ ý tưởng và nội dung được xây dựng khá hoàn chỉnh và chi tiết, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của bộ phận phụ trách, giúp các cá nhân liên quan nắm bắt, thực hiện và điều phối công việc của hội thảo khi diễn ra. Song song đó, chư tôn đức tham dự phiên họp còn đóng góp một số kinh nghiệm và quan điểm cá nhân liên quan đến công tác tổ chức tập huấn hoằng pháp viên, điều phối hội thảo và nội dung các bài tham luận.

whp (2).JPG

HT. Thích Thiện Trí - Phó ban Hoằng pháp T.Ư phát biểu khai mạc

whp (6).JPG
whp (5).JPG
whp (7).JPG
whp (8).JPG
whp (9).JPG
whp (10).JPG
whp (11).JPG
whp (12).JPG

Chư tôn đức đóng góp ý kiến tại phiên họp

whp (1).JPG
TT. Thích Tấn Đạt - Phó ban kiêm Chánh Thư ký
Ban Hoằng pháp T.Ư phát biểu đúc kết phiên họp

Dịp này, chư tôn đức Ban Hoằng pháp TƯGH cũng công bố thư kêu gọi của Ban Tổ chức Hội thảo đến chư tôn đức Tăng Ni, các nhà hảo tâm, các vị mạnh thường quân, các doanh nghiệp và Phật tử đóng góp tài vật, tặng phẩm cho Hội thảo.

Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13-3 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương với sự tham sự của 1.000 chư tôn đức Tăng Ni làm công tác hoằng pháp đến từ 54 tỉnh, thành trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày